Khánh thành 'địa chỉ đỏ' tưởng nhớ liệt sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3

25/07/2023 17:15 GMT+7

Sau hơn 3 tháng thi công, công trình Nhà tưởng niệm liệt sĩ tại Thừa Thiên - Huế đã được khánh thành. Công trình nhằm tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh qua các thời kỳ, đặc biệt 13 liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.

Ngày 25.7, tại tiểu khu 67, xã Phong Xuân (H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế), Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình Nhà tưởng niệm liệt sĩ.

Khánh thành 'địa chỉ đỏ' tưởng nhớ liệt sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3   - Ảnh 1.

Công trình Nhà tưởng niệm liệt sĩ được xây dựng trên diện tích 1,8 ha

L.S

Công trình tưởng nhớ này được xây dựng trên diện tích trên 1,8 ha, với các hạng mục như: Nhà tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ, tường chắn và gia cố mái taluy, đường nội bộ, bãi đỗ xe, hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời… tổng mức đầu tư 6,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cùng 9 huyện, thị xã, thành phố đóng góp hơn 500 ngày công, 600 triệu đồng ngoài để bổ sung thêm hạng mục trồng cây xanh, cây ăn quả, thảm cỏ, công trình vệ sinh. Sau hơn 3 tháng thi công, đến nay công trình này đã hoàn thành và đưa vào hoạt động.

Khánh thành 'địa chỉ đỏ' tưởng nhớ liệt sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3   - Ảnh 2.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên - Huế dành 1 phút mặc niệm các liệt sĩ đã hy sinh

L.S

Công trình mang ý nghĩa tri ân, tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh qua các thời kỳ trên tuyến đường 71. Đặc biệt, 13 liệt sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn 17 công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Ngoài ra, đây còn là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, khơi dậy và củng cố niềm tin, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.