Khánh thành cầu Vàm Xáng gần 450 tỉ đồng

21/05/2022 13:05 GMT+7

Cầu Vàm Xáng thuộc H.Phong Điền, TP.Cần Thơ có tổng mức đầu tư gần 450 tỉ đồng đã được khánh thành, đưa vào sử dụng.

Sáng 21.5, tại H.Phong Điền, TP.Cần Thơ diễn ra lễ khánh thành công trình cầu Vàm Xáng. Đến dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Cầu Vàm Xáng là công trình trọng điểm của TP.Cần Thơ, tổng mức đầu tư gần 450 tỉ đồng, được khởi công đầu tháng 3.2020. Cầu có chiều dài 485,6 m, bề rộng nhịp dẫn 14 m; gồm 2 làn xe ô tô, 2 làn xe cơ giới và lề bộ hành, lan can hai bên; khổ thông thuyền rộng 50 m và cao 7 m…

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Vàm Xáng

DUY TÂN

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết, dự án cầu Vàm Xáng là một trong những công trình giao thông trọng điểm, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực, kết nối giao thông thông suốt, tạo động lực cho H.Phong Điền phát triển theo định hướng đô thị sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của H.Phong Điền nói riêng và TP.Cần Thơ nói chung.

Cầu Vàm Xáng là một trong những công trình trọng điểm được người dân Cần Thơ đón chờ

DUY TÂN

Cầu Vàm Xáng được xây dựng trên sông Cần Thơ, kết nối giữa xã Nhơn Nghĩa với xã Mỹ Khánh (H.Phong Điền) và kết nối đường Nguyễn Văn Cừ đến QL61C. Qua đó, góp phần cho TP.Cần Thơ cũng như H.Phong Điền hoàn chỉnh một phần kết cấu hạ tầng giao thông. Đặc biệt, giúp người dân xã Nhơn Nghĩa thoát cảnh “lụy đò”, phát triển kinh tế - xã hội…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.