Khánh Hòa: Tăng giá trị sản phẩm từ cây rong nho và sản xuất nông nghiệp sạch

31/12/2023 08:00 GMT+7

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Quang Duy, Phó chủ tịch thường trực Hội doanh nhân trẻ Khánh Hòa, Chủ tịch HĐQT DTGROUP khi nói về chiến lược phát triển của công ty trong năm 2024.

DTGROUP là một trong ba đơn vị có vùng nuôi trồng rong nho lớn nhất Việt Nam và là một trong những đơn vị hàng đầu của tỉnh Khánh Hòa trong việc quy hoạch được vùng trồng, sản xuất, đóng gói rong nho chất lượng xuất khẩu Nhật Bản khép kín với diện tích nuôi rong biển hơn 75 ha tại 3 tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên. Doanh nghiệp cũng mở rộng khai thác nhà yến và sản xuất yến sào tại Khánh Hòa, khai thác bùn khoáng, sản xuất mỹ phẩm thiên nhiên…

Khánh Hòa: Tăng giá trị sản phẩm từ cây rong nho và sản xuất nông nghiệp sạch- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quang Duy (thứ 4 từ phải sang) tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa vào tháng 9.2023

Hơn 10 năm xây dựng và phát triển, sản phẩm của DTGROUP đã có mặt trên toàn quốc và xuất khẩu qua nhiều quốc gia: Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản… Doanh nhân Nguyễn Quang Duy, Chủ tịch HĐQT DTGROUP, với tâm huyết của mình được biết đến là người thuyền trưởng đã lèo lái con tàu DTGROUP vượt qua biết bao sóng gió, thử thách để xây dựng lên một thương hiệu nông nghiệp nức tiếng của xứ trầm biển yến.

"Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, thậm chí phá sản nhưng DTGROUP vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan, 300 cán bộ, công nhân viên vẫn duy trì việc làm, thu nhập ổn định. Chúng tôi vẫn duy trì được hệ sinh thái của công ty từ du lịch, nông nghiệp, sản phẩm rong nho, yến sào,... Để đạt được kết quả đó, công ty cũng đã phải gồng mình, tự tìm kiếm cơ hội, đặc biệt là DTGROUP xác định không tăng giá các sản phẩm, đẩy mạnh việc xúc tiến, tìm kiếm khách hàng từ các thị trường như Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, Thái Lan,… Qua những lần xúc tiến, chúng tôi cũng tự nhận thấy mình cần tiếp tục cải thiện để chuẩn bị cho hành trình tương lai sắp tới. Hôm nay để nói về tổng kết thì công ty không có lãi, tuy nhiên mình lãi được con người, lãi được đối tác, lãi được các mối quan hệ từ những người trực tiếp và gián tiếp tham gia hỗ trợ và tích cực động viên công ty", ông Nguyễn Quang Duy, Chủ tịch HĐQT DTGROUP chia sẻ.

Khánh Hòa: Tăng giá trị sản phẩm từ cây rong nho và sản xuất nông nghiệp sạch- Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác đến thăm nhà máy sản xuất rong nho của DTGROUP

Nói về năm 2024, doanh nhân Nguyễn Quang Duy cho rằng đây là năm bản lề, chắc chắn sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, là một doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm biết tận dụng cơ hội, trong "nguy có cơ", DTGROUP sẵn sàng đối mặt để tìm ra hướng đi đúng đắn, phù hợp. Trong đó, công ty sẽ đầu tư thêm một nhà máy, quy mô khoảng 3 ha, với số vốn khoảng 8 triệu USD, nhà máy này sẽ đáp ứng hầu hết các đơn hàng xuất khẩu đi quốc tế.

Bên cạnh đó, DTGROUP cũng định hướng theo phương án lấy nông nghiệp làm gốc, để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, đưa thị trường những sản phẩm chất lượng và an toàn.

Khánh Hòa: Tăng giá trị sản phẩm từ cây rong nho và sản xuất nông nghiệp sạch- Ảnh 3.

Đoàn doanh nghiệp Phòng Thương mại Ấn Độ (ICC) tìm hiểu quy trình sản xuất, chế biến các sản phẩm từ rong nho

Để thực hiện mục tiêu đó, DTGROUP sẽ đầu tư một trang trại Oganic quy mô 18 ha, trong đó sẽ trồng các cây thảo dược như: xáo tam phân, dó bầu. Bên cạnh đó, công ty cũng cho ra đời thêm một số sản phẩm như gà, vịt "sạch", chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Doanh Nhân Nguyễn Quang Duy cho biết, khoảng 5 tháng nay công ty cũng đang nghiên cứu để cho ra đời mô hình nông nghiệp tuần hoàn, tất cả sẽ được thực hiện theo quy trình khép kín, an toàn, thân thiện môi trường "tự cung, tự cấp", đặc biệt là đẩy mạnh mô hình nuôi trùn quế, sau thành công sẽ nhân rộng ra các vùng miền núi Khánh Hòa như H.Khánh Sơn, Khánh Vĩnh để cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho bà con.

DTGROUP cũng có tham vọng kết hợp nông nghiệp với du lịch, bằng chứng thành công của mô hình này đã được kiểm chứng từ thực tế trong những năm qua. Đặc biệt, mô hình trồng rong nho biển tại công ty đã đón rất nhiều đoàn khách từ trung ương, địa phương đến tham quan, trải nghiệm và đã đem lại những giá trị nhất định cho công ty.

Khánh Hòa: Tăng giá trị sản phẩm từ cây rong nho và sản xuất nông nghiệp sạch- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Quang Duy tham gia cùng đoàn Hội nghị xúc tiến đầu tư và du lịch Khánh Hòa tại Nhật Bản vào tháng 11.2023

"Trước kia thì du lịch tới đâu thì nông nghiệp lùi tới đó, thì bây giờ DTGROUP mong muốn truyền tải thông điệp về nền nông nghiệp thế mạnh của tỉnh. Có thể thấy rằng nông nghiệp không chỉ có mỗi nhiệm vụ cung cấp lương thực, thực phẩm mà nông nghiệp còn có thể thúc đẩy ngành du lịch phát triển mạnh mẽ. Từ đó làm ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao hơn, để nền nông nghiệp của chúng ta phát triển bền vững, không còn cảnh "giải cứu" hay tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa như bao năm qua", doanh nhân Nguyễn Quang Duy chia sẻ về định hướng của DTGROUP trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐQT DTGROUP cũng cho biết, hiện nay theo đánh giá thức ăn nhanh đang trong xu thế lên ngôi, do đó trong 3 năm vừa rồi công ty tập trung nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm ăn nhanh làm từ rong nho, để từ đó làm tăng giá trị của sản phẩm. Tiêu biểu như: Snack rong nho, rong tẩm gia vị, mới đây D&T cũng cho ra đời sản phẩm thạch, gel làm từ rong nho, siro từ tinh chất rong nho…

"Trong năm 2024, DTGROUP xác định tăng giá trị sản phẩm từ rong nho và sản xuất nông nghiệp sạch là hướng đi của công ty, do đó chúng tôi phải chuẩn bị rất nhiều thứ để bắt đầu cho việc này. D&T cũng mong rằng bức tranh kinh tế sẽ tươi sáng hơn trong năm này và đơn vị sẽ là một doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực du lịch kết hợp nông nghiệp", doanh nhân Nguyễn Quang Duy kỳ vọng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.