Khánh Hòa sẽ lắp camera giám sát xả lũ tại 8 hồ chứa

23/11/2023 11:03 GMT+7

Giám đốc Sở NN-PTNT Khánh Hòa cho biết tháng 12.2023 sẽ lắp đặt camera giám sát xả lũ tại 8 hồ chứa nước để thuận lợi trong công tác điều hành. Theo kế hoạch, mỗi hồ sẽ có 3 camera giám sát và đường truyền về các địa phương để theo dõi, giám sát xả lũ.

Vì sao phía tây TP.Nha Trang dễ ngập?

Đợt mưa kéo dài từ ngày 15 - 16.11 vừa qua khiến vùng hạ lưu sông Cái từ Diên Khánh đến phía tây TP.Nha Trang bị ngập nặng. Điều đáng nói, hầu như năm nào người dân tại khu vực trên cũng chịu cảnh ngập lụt liên miên mỗi khi có mưa lớn đổ về.

TP.Nha Trang dễ ngập, Khánh Hòa sẽ lắp camera giám sát xả lũ tại 8 hồ chứa - Ảnh 1.

Đợt mưa lớn gần đây đã gây ngập lụt tại nhiều địa phương phía tây TP.Nha Trang

BÁ DUY

Lý giải cho điều này, ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở NN-PTNT Khánh Hòa, cho biết có 3 nguyên nhân gây ngập ở phía hạ du sông Cái. Thứ nhất, do lượng mưa lớn tập trung ở thượng nguồn đổ về rất mạnh. Thứ 2, ở vùng giữa thuộc khu vực Diên Bình, Diên Lạc, Diên Hòa (H.Diên Khánh) hình thành một vùng nước rất lớn mỗi khi có mưa và vùng nước này sẽ đổ dồn về phía hạ du sông Cái. Thứ 3 là nguồn nước từ việc điều tiết từ hồ Suối Dầu.

"Trong số này thì nguồn nước từ thượng nguồn đổ về là nguyên nhân chính gây ngập lụt phía hạ du sông Cái, còn các nguồn nước từ nơi khác chỉ góp một phần nhỏ. Ngoài ra, triều cường dâng cũng là một phần nguyên nhân dẫn tới ngập lụt. Chúng tôi cũng yêu cầu các chủ hồ hạn chế thấp nhất việc điều tiết lũ vào ban đêm để đảm bảo an toàn cho người dân", ông Quang cho hay.

Giám đốc Sở NN-PTNT Khánh Hòa cũng cho biết, những năm qua tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều dự án, khu đô thị được xây dựng, trong khi đó hạ tầng chưa đồng bộ khiến nước đổ về thoát không kịp gây ra tình trạng ngập úng tại một số địa phương ở TP.Nha Trang.

Trong tháng 12 sẽ thí điểm lắp camera giám sát hồ đập

Hiện nay toàn tỉnh Khánh Hòa có 32 hồ chứa, trong đó có 3 hồ thủy điện, 29 hồ thủy lợi trong đó có 18 hồ chứa lớn nhưng chưa có hồ nào có camera giám sát xả nước.

Ông Nguyễn Duy Quang cho biết thêm, để nâng cao khả năng chỉ đạo, điều hành thì việc lắp camera giám sát là rất cần thiết. Từ đó Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự có thể kiểm soát được việc các hồ đập điều tiết xả lũ thông qua các thiết bị như điện thoại hay màn hình tivi, máy tính. "Còn hiện nay mọi thông tin về lượng nước, mức xả lũ… chủ yếu thông qua báo cáo của các đơn vị quản lý hồ. Do đó, việc lắp đặt hệ thống giám sát, theo dõi trực quan, truyền trực tiếp hình ảnh nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, vừa tạo tính chủ động trong việc vận hành xả lũ hồ chứa nước là hết sức cần thiết", ông Quang nói.

TP.Nha Trang dễ ngập, Khánh Hòa sẽ lắp camera giám sát xả lũ tại 8 hồ chứa - Ảnh 2.

Nước lũ đổ về trên sông Cái đoạn qua TP.Nha Trang

BÁ DUY

Theo Giám đốc Sở NN-PTNT Khánh Hòa, việc chậm lắp camera giám sát là do quá trình thẩm định, đấu thầu mất nhiều thời gian. Mới đây, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát vận hành tại 8 hồ chứa nước lớn, gồm hồ Hoa Sơn, Đá Đen, Đá Bàn, Am Chúa, Suối Dầu, Cam Ranh, Tà Rục, Suối Hành. Trong đó, mỗi hồ sẽ được lắp đặt 3 camera giám sát ở các vị trí xả nước ra khỏi hồ.

Dự án cũng đầu tư lắp đặt màn hình, thiết bị tại 6 văn phòng thường trực của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự cấp huyện tại 7 huyện, thị xã, thành phố, để ghi nhận hình ảnh hiện trường xả nước tại các hồ do các camera ghi nhận truyền về.

"Trong tháng 12 sẽ hoàn thành lắp đặt thí điểm tại một số hồ sau đó sẽ tiếp tục nhân rộng tại các hồ chứa nước còn lại trên địa bàn tỉnh, khi đó công tác chỉ đạo điều hành sẽ hiệu quả hơn trong mùa mưa lũ", ông Quang cho hay.

Xem nhanh 12h ngày 23.11: Thời sự toàn cảnh



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.