Khánh Hòa sang Hàn Quốc xúc tiến du lịch

30/08/2023 13:20 GMT+7

Ngày 29.8, tại TP.Gwangju (Hàn Quốc), đoàn Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đã có buổi làm việc với Hiệp hội Du lịch tỉnh Jeolla Nam - Hàn Quốc để xúc tiến du lịch giữa 2 địa phương.

Phát biểu với các đối tác Hàn Quốc, ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cho biết Khánh Hòa là tỉnh duy nhất có 3 vịnh gồm: Nha Trang, Vân Phong và Cam Ranh. Đặc biệt, Nha Trang là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới, hệ sinh thái phong phú và đa dạng, nổi tiếng là xứ sở của trầm hương và yến sào.

Khánh Hòa sang Hàn Quốc xúc tiến du lịch - Ảnh 1.

Ký kết hợp tác giữa hiệp hội du lịch Khánh Hòa - Việt Nam và TP.Gwangju

SỞ DU LỊCH

Theo ông Vinh, Khánh Hòa cũng là vùng đất linh thiêng và quyến rũ, chắc chắn sẽ chạm đến trái tim của mọi du khách khi đặt chân đến đây. Việc Quốc hội Việt Nam vừa đồng ý kéo dài thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày, có hiệu lực thi hành từ15.8.2023 tạo điều kiện cho khách du lịch. Đồng thời việc tỉnh Jeolla Nam (Hàn Quốc) miễn visa cho người Việt Nam là những điều kiện vô cùng thuận lợi để hai bên đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác về du lịch trên nhiều mặt. Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa luôn mong muốn hợp tác thúc đẩy kinh tế du lịch giữa 2 tỉnh Khánh Hòa và Jeolla Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên đã hội đàm tiến tới ký kết các văn bản hợp tác giữa 2 hiệp hội, hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch của 2 địa phương.

Trong những năm gần đây, khách du lịch Hàn Quốc ưa chuộng khám phá Nha Trang - Khánh Hòa vì nơi đây sở hữu đường bờ biển đẹp và nền ẩm thực phong phú. Thống kê từ Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho thấy, trong 8 tháng đầu năm, địa phương đón khoảng trên 650.000 lượt khách đến từ Hàn Quốc, chiếm gần 75% tổng lượng khách quốc tế đến Khánh Hòa.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.