Khánh Hòa: Cho bán thuốc hạ sốt nhưng người mua phải khai báo y tế

27/06/2021 17:08 GMT+7

Các nhà thuốc, quầy thuốc tiếp tục được bán thuốc hạ sốt cho người dân; hướng dẫn người mua thuốc khai báo y tế đối với các trường hợp mua thuốc điều trị triệu chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp hoặc sốt, ho, đau họng.

Chiều 27.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa có công văn về việc khai báo y tế đối với người mua thuốc điều trị triệu chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp.
Theo đó, do tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, liên quan các ca bệnh tại tỉnh và các ca bệnh đi qua nhiều địa điểm trong tỉnh, việc tăng cường phát hiện sớm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng là rất cần thiết.
Để phục vụ công tác truy vết khẩn cấp những người có triệu chứng sốt, ho, CDC tỉnh đề nghị phòng y tế các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai hướng dẫn các cơ sở bán lẻ thuốc. Theo đó, được bán thuốc hạ sốt, nhưng thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế đối với người mua thuốc. Thực hiện nghiêm công văn 4766 của UBND tỉnh Khánh Hòa (ngày 2.6.2021) về triển khai Công điện số 809 của Bộ Y tế về tăng cường sàng lọc, xét nghiệm nhanh ca bệnh Covid-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh.

Bản tin Covid-19 ngày 27.6: Nơm nớp lo từ các vụ khai báo gian dối, trốn cách ly

Văn bản cũng nêu rõ: Các nhà thuốc, quầy thuốc trong tỉnh lưu ý khi có khách hàng đến mua thuốc hạ sốt (paracetamol, ibuprofen, aspirin,…) dạng thuốc uống, đặt hậu môn; các thuốc điều trị cảm cúm dạng đơn chất và phối hợp (kể cả thuốc đông y), miếng dán hạ sốt, cần hướng dẫn khách hàng đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và khám sàng lọc.
Các nhà thuốc, quầy thuốc hướng dẫn người mua thuốc khai báo y tế giấy theo mẫu quy định của Bộ Y tế hoặc khai báo y tế điện tử QR-Code đối với các trường hợp mua thuốc điều trị triệu chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp hoặc sốt, ho, đau họng; báo cáo cho cơ quan chức năng trên địa bàn, cho trạm y tế nơi gần nhất để tiến hành theo dõi, giám sát các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2.
Trong trường hợp cơ sở bán lẻ thuốc không thực hiện và để lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng, cơ sở sẽ bị xử lý theo quy định. 
Trước đó, ngày 26.6, CDC Khánh Hòa có công văn về việc tăng cường tư vấn phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, đề nghị các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan chỉ đạo các hiệu thuốc, quầy bán thuốc trên địa bàn toàn tỉnh tăng cường tư vấn phòng chống dịch Covid-19 và không bán thuốc hạ sốt cho người dân đến khi có thông báo mới.

Sáng 28.6: Thêm 97 ca Covid-19, riêng TP.HCM có đến 62 bệnh nhân

Ông Tôn Thất Toàn, Phó giám đốc CDC Khánh Hòa, cho biết: "Việc không bán thuốc hạ sốt cho người dân nêu trong công văn ngày 26.6 cũng là nhằm không bỏ sót những trường hợp có biểu hiện bệnh Covid-19 trong cộng đồng, trong bối cảnh Khánh Hòa đã có 2 ca nhiễm Covid-19; qua đó rà soát, truy vết, phát hiện những người có triệu chứng của Covid-19 nhằm đảm bảo kiểm soát tốt công tác phòng, chống dịch bệnh tránh lây lan trong cộng đồng. Đến ngày 27.6 thì đơn vị cập nhật, điều chỉnh lại công văn cho phù hợp với việc bán thuốc cho người dân".
Trong đợt dịch lần này, tỉnh Khánh Hoà đã ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng là bệnh nhân (BN) 13960 và BN 14249. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.