Khánh Hòa: Cháy bãi rác Dốc Đỏ, H.Cam Lâm, hàng trăm hộ dân “ngộp thở”

08/05/2020 18:09 GMT+7

Sáng 8.5, nhiều người dân ở xã Cam An Nam, H.Cam Lâm (Khánh Hòa) cho biết, hôm nay là ngày thứ 4 liên tiếp đám cháy tại bãi rác thuộc xã Dốc Đỏ vẫn bốc khói, kèm mùi hôi.

Hôm qua ngày 7.5, một số người dân đã dựng chướng ngại vật, chặn các xe chở rác đi vào bãi rác, ngay sau đó đã được các lực lượng chức năng giải tỏa các chướng ngại vật, đảm bảo giao thông bình thường.
Ông N.T.A, người dân ở gần bãi rác cho biết, kể từ khi bãi rác bên Dốc Đỏ phát cháy, khói độc cùng mùi hôi thối đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày của hàng trăm hộ dân không chỉ ở xã Cam An Nam mà cả các hộ ở xã Cam An Bắc và Cam Hiệp Nam, khiến người dân "ngộp thở".
Đại diện lãnh đạo xã Cam An Nam cho biết, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, lực lượng chức năng của huyện đã vận động, giải tán người dân, không để tập trung đông người, đồng thời dỡ bỏ chướng ngại vật trên đường. Hiện chưa rõ nguyên nhân bãi rác phát cháy.

Bãi rác Dốc Đỏ quá tải vì phải gồng gánh lượng rác gấp 7 - 8 lần so với chục năm trước

Ảnh: Công Thi

Đến cuối giờ chiều 8.5, bãi rác vẫn tiếp tục cháy âm ỉ, kéo theo khói và mùi hôi bay về phía xã Cam An Nam.
Theo lãnh đạo H.Cam Lâm, sau hơn 10 năm thành lập huyện, bãi rác Dốc Đỏ đã quá tải bởi sự xuất hiện của nhiều khu dân cư, khu đô thị, khu du lịch trên địa bàn. Chục năm trước, lượng rác toàn huyện chỉ 7 - 8 tấn/ngày nhưng hiện nay tăng gấp 7 - 8 lần.
Được biết, tỉnh Khánh Hòa đã quy hoạch nhà máy xử lý rác tại thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát với quy mô 80 ha làm nơi xử lý rác liên huyện (Nha Trang, Cam Lâm, Diên Khánh) và kêu gọi nhà đầu tư. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có dự án đầu tư nào thành công. Bãi rác Dốc Đỏ vẫn tiếp tục gồng mình gánh toàn bộ rác thải của huyện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.