Kháng sinh làm tăng nguy cơ béo phì ở trẻ nhỏ

23/03/2016 13:17 GMT+7

Dùng kháng sinh cho trẻ em dưới 2 tuổi có thể làm tăng 25% nguy cơ béo phì khi các bé lên 4. Các nhà khoa học Mỹ khuyến cáo chỉ nên dùng kháng sinh cho trẻ khi cần thiết.

Dùng kháng sinh cho trẻ em dưới 2 tuổi có thể làm tăng 25% nguy cơ béo phì khi các bé lên 4. Các nhà khoa học Mỹ khuyến cáo chỉ nên dùng kháng sinh cho trẻ khi cần thiết.

Kháng sinh có thể làm tăng 25 % nguy cơ béo phì ở trẻ nhỏ - Ảnh minh họa: Shutterstock

Thuốc kháng sinh đã được sử dụng để tăng trọng cho gia súc trong nhiều thập kỷ và giờ nghiên cứu của chúng tôi khẳng định nó cũng có tác dụng tương tự trên người”, Daily Mail dẫn lời tiến sĩ Frank Irving Scott, tác giả chính của nghiên cứu.
Ông Frank Irving Scott cũng cho biết nghiên cứu không phải khuyến cáo bác sĩ và các bậc cha mẹ không được cho trẻ nhỏ uống kháng sinh mà nhắc nhở họ phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi dùng.
Nghiên cứu do một nhóm nhà khoa học tại Đại học Colorado và Đại học Pennsylvania của Mỹ thực hiện. Họ đã tiến hành một nghiên cứu lớn ở Anh để tìm hiểu mối liên hệ giữa việc dùng kháng sinh ở trẻ dưới 2 tuổi với bệnh béo phì khi các bé lên 4.
Nhóm nhà khoa học phát hiện những đứa trẻ dùng kháng sinh có khoảng 25 % nguy cơ mắc bệnh béo phì. Các nhà khoa học cho rằng phát hiện mới sẽ giúp mọi người nhận thức rõ hơn về rủi ro khi dùng kháng sinh.
Nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn để tìm hiểu liệu những ảnh hưởng của kháng sinh có kéo dài đến tuổi thiếu niên và trưởng thành hay không. Họ cũng sẽ tìm hiểu xem cụ thể loại kháng sinh nào làm tăng nguy cơ béo phì.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.