Kháng nghị tăng hình phạt, không cho cựu chủ tịch UBND TP.Phan Thiết hưởng án treo

Quế Hà
Quế Hà
21/09/2020 20:34 GMT+7

Ngày 21.9, các cơ quan tố tụng của tỉnh Bình Thuận đã nhận được bản kháng nghị của Viện KSND cấp cao tại TP.HCM về bản án đối với 2 cựu chủ tịch, phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết (Bình Thuận).

Theo đó, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM nhận định bản án đối với bị cáo Đỗ Ngọc Điệp (cựu chủ tịch UBND TP.Phan Thiết, 2 năm tù, cho hưởng án treo) và Trần Hoàng Khôi (cựu phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết, 4 năm tù, tuyên án ngày 21.8) là chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi và hậu quả mà các bị cáo đã gây ra; chưa đủ tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.
Do vậy, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM kháng nghị một phần bản án, đề nghị TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Trần Hoàng Khôi; tăng hình phạt và không cho hưởng án treo đối với bị cáo Đỗ Ngọc Điệp.

Cựu chủ tịch Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp lãnh án 2 năm tù treo

Bị cáo Trần Hoàng Khôi tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17.8 của TAND tỉnh Bình Thuận

Ảnh: QH

Trước đó, từ ngày 17 - 21.8, TAND tỉnh Bình Thuận đã đưa ra xét xử vụ án "vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại UBND TP.Phan Thiết (giai đoạn từ 2016 - 2018). Ngoài hai bị cáo là cựu chủ tịch và phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết, còn có các bị cáo là trưởng phòng và nhân viên của Phòng TNMT TP.Phan Thiết.

Vì sao nguyên chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp được hưởng án treo?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.