Khẳng định ý nghĩa của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

08/12/2022 07:22 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định ý nghĩa của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào không chỉ là hai nước láng giềng, mà còn là đồng chí, anh em thân thiết, cùng đồng cam cộng khổ bên nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước...

Ngày 7.12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Lào do Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đang có chuyến thăm chính thức và dự Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định ý nghĩa của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào không chỉ là hai nước láng giềng, mà còn là đồng chí, anh em thân thiết, cùng đồng cam cộng khổ bên nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith nhân dịp sang Việt Nam đồng chủ trì “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho các trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam - Lào”, tại Nghệ An từ ngày 5 - 7.12.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng hội nghị do Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith và Phó thủ tướng Lê Minh Khái đồng chủ trì, đã thành công tốt đẹp, góp phần thiết thực vào việc tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa các tỉnh giáp biên cũng như thành công của “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”. Thủ tướng cũng đề nghị hai nước cùng phối hợp, hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Trước đó, trong buổi hội đàm cùng ngày giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chansamone Chanyalath, hai bên đã ký Kế hoạch hợp tác năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.