Khẩn trương xử lý 'núi rác' thải công nghiệp tập kết ven sông

Lê Tân
Lê Tân
24/01/2022 16:35 GMT+7

UBND H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) đã chỉ đạo UBND xã Hoa Động khẩn trương cùng người dân xử lý núi rác thải công nghiệp đang tồn tại tại thửa đất ven sông Cấm.

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, tại thửa đất tại khu đầm Bốt Thép, thôn Đồng Quán, xã Hoa Động, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng hình thành một núi rác thải khổng lồ, gây ô nhiễm môi trường.

Núi rác thải khổng lồ, gây ô nhiễm môi trường

Lê Tân

Hàng trăm tấn rác thải là cao su, nhựa, vải vụn… được chia thành nhiều bao lớn chất đống lộ thiên. Lượng rác thải trên còn tràn ra mặt đê. Rất nhiều rác thải có dấu hiệu đã được tập kết từ lâu, hòa với đất và cây cối.

Theo khảo sát của Thanh Niên, hàng trăm tấn rác thải trên đều là rác thải công nghiệp, rất khó phân hủy và xử lý. Nếu để lâu ngày, rác thải hòa vào đất, nguồn nước hoặc bị cháy sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đây cũng là lo lắng của người dân địa phương khi chứng kiến núi rác thải ngày càng to lớn.

Liên quan đến vụ việc này, ông Đồng Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Hoa Động, cho biết: “Núi rác thải trên là rác thải công nghiệp do ông Trần Quang Toản (55 tuổi, ở P.Hàng Kênh, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) thu mua từ các tỉnh, thành như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương về tập kết từ năm 2015 đến nay”.

Hàng trăm tấn rác thải là cao su, nhựa, vải vụn…được thu gom vể thửa đất rộng gần 1.000 m2

Lê Tân

Theo ông Dũng, trong núi rác trên có nhiều rác thải nguy hại nhưng ông Toản không mua về để đốt hay xử lý mà chỉ tập kết tại thửa đất rộng gần 1.000 m2 của ông Trần Quang Tùng (ông Toản là cháu ông Tùng) rồi bán cho Công ty xi măng Bút Sơn (Hà Nam). Theo UBND xã Hoa Động, vào ngày 16.1, UBND xã đã kiểm tra hoạt động tập kết rác của ông Toản nhưng ông này không cung cấp được các giấy tờ liên quan đến việc thu gom, vận chuyển rác thải.

Trước phản ánh của người dân và thực tế kiểm tra, UBND xã Hoa Động đã lập biên bản và yêu cầu ông Trần Quang Toản ngừng ngay việc thu mua rác thải công nghiệp từ nơi khác về tập kết tại xã Hoa Động. Đồng thời, UBND xã Hoa Động cũng yêu cầu ông Toản khẩn trương chuyển toàn bộ lượng rác tập kết đi nơi khác trước ngày 28.1.

Được biết, mảnh đất mà ông Toản đang tập kết được UBND H.Thủy Nguyên cấp năm 2005 cho ông Tùng để sử dụng sửa chữa tàu thuyền, gia công cơ khí với thời gian sử dụng là 20 năm.

Rất nhiều rác thải có dấu hiệu đã được tập kết từ lâu, hòa lẫn với đất và cây cối.

Lê Tân

Đến nay, khu đất này nằm trong diện tích đất được nhà nước thu hồi để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Trạm quản lý luồng Vật Cách và khu sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị, phao báo hiệu Hàng hải.

UBND H.Thủy Nguyên đã có thông báo về việc chi trả bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nhưng ông Tùng chưa nhận tiền. “Chúng tôi đang vận động ông Tùng nhận bồi thường, hoàn trả mặt bằng, chấm dứt việc cho cho thuê làm chỗ tập kết rác”, ông Đồng Xuân Dũng cho biết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.