Khẩn trương hoàn thiện báo cáo tiền khả thi đường sắt cao tốc

04/01/2017 08:36 GMT+7

Văn phòng Chính phủ chiều 3.1 phát đi ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp mới đây về thực trạng và phương hướng phát triển đường sắt quốc gia, trong đó có yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương tổ chức hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc - nam.

Thuê tư vấn nước ngoài bảo đảm độc lập, khách quan, có kinh nghiệm để thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trước khi trình Thủ tướng và Hội đồng thẩm định nhà nước, phấn đấu trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư vào năm 2018. Khi được Quốc hội thông qua, cần chuẩn bị kỹ các điều kiện về thiết kế kỹ thuật, nguồn vốn để năm 2020 - 2030 thực hiện xong các dự án ưu tiên đoạn Hà Nội - Vinh và TP.HCM - Nha Trang. Từng bước đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có (ưu tiên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.