Khán giả thất vọng khi Hoa hậu Mỹ loại bỏ phần thi bikini

06/06/2018 14:56 GMT+7

Ban tổ chức vừa công bố Miss America sẽ không còn màn trình diễn áo tắm vào năm tới. Các thí sinh sẽ được chấm điểm tài năng và trí tuệ thay vì đề cao hình thể. Tuy nhiên quyết định này gây không ít thất vọng.

Lần đầu tiên trong 100 năm qua, các thí sinh Hoa hậu Mỹ sẽ không cần phải chuẩn bị áo tắm. Bà Gretchen Carlson, Chủ tịch hội đồng quản trị Miss America, đã thông báo về sự thay đổi mang tính lịch sử này trong chương trình Good Morning America.
"Hoa hậu Mỹ sẽ là một cuộc thi, không phải là một sân chơi nhan sắc. Chúng tôi sẽ không còn đánh giá các ứng viên về ngoại hình, thể chất bên ngoài của họ", bà Gretchen Carlson phát biểu.
Ngay sau đó, tài khoản Twitter chính thức của Hoa hậu Mỹ cũng đã tweet một đoạn video ngắn, ghi cảnh một bộ bikini màu trắng đi lên giữa làn khói và gắn hashtag #byebyebikini.
Miss America thập niên 50 với áo tắm một mảnh kín đáo Ảnh: GB

Thay cho điểm số phần thi áo tắm, các thí sinh sẽ tham gia một cuộc phỏng vấn trực tiếp với các giám khảo, "nơi cô ấy làm nổi bật những thành tựu, mục tiêu của mình trong cuộc sống và cách sử dụng tài năng, niềm đam mê, tham vọng để thực hiện công việc của một Hoa hậu Mỹ ".
Việc loại bỏ đồ bơi không phải là sự thay đổi duy nhất ở cuộc thi có 97 năm tuổi. Phần trình diễn trang phục dạ hội cũng sẽ được thay đổi, cho phép phụ nữ mặc cái gì đó khác với các trang phục dạ hội nếu họ muốn. Các thí sinh cũng sẽ thảo luận cách tiến hành các dự án cộng đồng. Phần thi tài năng vẫn được giữ lại.
"Sự bùng nổ của phong trào #MeToo đang thúc đẩy những thay đổi. Chúng tôi đang trải qua một cuộc cách mạng văn hóa tìm kiếm những cô gái can đảm để đứng dậy và có tiếng nói trong về nhiều vấn đề. Hoa hậu Mỹ tự hào phát triển như một tổ chức và tham gia phong trào này", bà Carlson nói thêm.
Thông cáo được đưa ra hôm 5.6 sau một cuộc cải tổ trong ban tổ chức cuộc thi sắc đẹp Miss America. Ba vị trí đứng đầu trong ban lãnh đạo của cuộc thi này thuộc về phụ nữ. Regina Hopper, cựu Hoa hậu Arkansas 1983, được bổ nhiệm làm chủ tịch và giám đốc điều hành của Tổ chức Hoa hậu Mỹ. Marjorie Vincent, Hoa hậu Mỹ năm 1991, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Quỹ Hoa hậu Mỹ. Gretchen Carlson, Hoa hậu Mỹ năm 1989, được bổ nhiệm làm chủ tịch Miss America từ tháng 12.2017.
Mạng xã hội "bấn loạn" với thông tin trên Ảnh: AFP
Quyết định này nhận được nhiều tranh luận của cộng đồng. Cư dân mạng Guillermo bày tỏ: "Tôi không xem nữa vì nó không còn là một cuộc thi. Gretchen Carlson tự nói, chẳng ai quan tâm". Khán giả tên Walt cho rằng: "Vậy khác gì một cuộc phỏng vấn xin việc trên truyền hình? Trong trường hợp này là một cuộc phỏng vấn lấy học bổng. Quả thực nó không phải là một cuộc thi nữa".
Miss America là một trong hai cuộc thi nhan sắc lớn nhất Mỹ. Miss USA được thành lập vào đầu những năm 1950 bởi một công ty áo tắm sau khi Miss America không cho phép công ty này sử dụng hình ảnh của các thí sinh để quảng cáo. Miss USA cũng điều hành Miss Teen USA và trực thuộc Miss Universe, cuộc thi ông Donald J. Trump sở hữu từ năm 1996 đến 2015. Các quan chức thuộc Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ không bình luận gì về liệu họ có "khai tử" phần thi áo tắm hay không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.