Khán giả Hàn Quốc ngày càng chuộng phim 19+

12/05/2020 20:12 GMT+7

Theo nhận định của Yonhap News , các sê-ri phim người lớn đang trở thành tâm điểm chú ý thời gian gần đây. Không chỉ sở hữu lượng người xem khủng, mà những tác phẩm này còn được bàn luận sôi nổi.

Giữa làng phim ảnh Hàn Quốc tương đối bảo thủ nhưng nhu cầu nội dung sản phẩm đa dạng từ phía khán giả không ngừng tăng cao, hàng loạt bộ phim gắn mác R (hạn chế người xem dưới 18 tuổi, riêng Hàn Quốc là 19 tuổi) đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người xem.
Điển hình như tác phẩm Thế giới hôn nhân (The World of the Married) remake từ phim Doctor Foster của BBC (Anh), đang lập kỷ lục rating (lượng người xem trung bình) khi chiếu trên đài truyền hình cáp JTBC. Đứa con tinh thần của đạo diễn Mo Wan Il được nhận xét là phim đi tiên phong trong phong trào nâng mức hạn tuổi khán giả trên màn ảnh nhỏ.

Có độ dài 16 tập, nhưng hết 14 tập phim The World of the Married đã hạn chế người xem dưới 19 tuổi

ẢNH: POSTER PHIM

Cách kể truyện dồn dập, gay cấn, những cảnh bạo lực và chi tiết tình dục hầu như không thể thấy trong loạt phim bình thường khác đều được Thế giới hôn nhân đem lên sóng truyền hình. Điều này đã làm thay đổi thị trường phim ảnh dài tập xứ kim chi và thu hút lượng lớn người hâm mộ theo dõi mỗi tập phim. Bên cạnh đó, bất chấp những tranh cãi về sự tàn khốc và trần trụi của phim trong các tập đầu, khán giả Hàn Quốc vẫn ủng hộ ê-kíp thực hiện phim theo hướng 19+, chứ không cần “nói giảm nói tránh” để tiếp cận người xem vị thành niên.
Kết quả là Thế giới hôn nhân đã không ngừng ghi nhận mức rating khủng. Ở tập 12, phim chính thức đạt 24,3% phá vỡ kỷ lục 23,8% của Sky Castle (Lâu đài trên không). Với con số này, tác phẩm đề tài ngoại tình của JTBC đã chính thức trở thành phim ăn khách nhất trong lịch sử truyền hình cáp xứ kim chi. Đây là thành tích đáng ngưỡng mộ và có thể sẽ còn rất lâu mới có thêm dự án nào vượt qua được.

Thế giới hôn nhân sẽ chính thức kết thúc vào ngày 16.5 tới

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Ngoài Thế giới hôn nhân, Extracurricular (Hoạt động ngoại khóa) cũng là tác phẩm ăn khách dù được xếp hạng R. Bộ phim đề cập thẳng thắn đến những chủ đề nhạy cảm mà một bộ phim học đường thường né tránh. Xoay quanh cuộc sống hai mặt của cậu học sinh Oh Ji Soo (Kim Dong Hee), dự án gây ấn tượng mạnh khi có đầy yếu tố bạo lực, mại dâm, bóc lột, bắt nạt và quấy rối.
Phát sóng trên Netflix vào cuối tháng 4 vừa qua, Hoạt động ngoại khóa được đánh giá cao khi mô tả cuộc đấu tranh căng thẳng lẫn ý nghĩa của các học sinh tuổi teen trên ghế nhà trường và khi ra đời.

Câu chuyện buôn bán dâm của phim Hoạt động ngoại khóa khiến nhiều khán giả sửng sốt khi "vào đề" một cách thẳng thắn

ẢNH: POSTER PHIM

Tương tự Extracurricular, bộ phim hành động kinh dị nổi tiếng Kingdom 2 (Vương quốc thây ma hay Vương triều xác sống phần 2) xếp hạng R cũng “tung hoành ngang dọc” lúc chiếu trên Netflix. Phim không chỉ gây sốt ở Hàn Quốc mà còn được khán giả nhiều quốc gia trên thế giới tán thưởng hết lời. Dự án được kỳ vọng sẽ sớm có phần tiếp theo trong năm sau.
Được biết, dựa trên hệ thống phân loại độ tuổi của phim truyền hình của Hàn Quốc, các nhà đài có quyền tự đánh giá và xếp hạng nội dung phim của chính họ làm. Trong khi đó, Ủy ban tiêu chuẩn truyền thông Hàn Quốc sẽ kiểm tra cách phân loại sau khi tác phẩm được công chiếu. Mặt khác, loạt phim trên Netflix được đánh giá bởi Hiệp hội xếp hạng điện ảnh Hàn Quốc (The Korea Media Ratings Board).
Trước Thế giới hôn nhân, một số tác phẩm xếp hạng R như Tiếng nói (Voice) ra mắt vào năm 2017 và Những gã tồi (Bad Guys) chiếu hồi năm 2014 trên OCN hay Mơ hồ (Misty) phát sóng năm 2018, đều gây tiếng vang lớn nhưng không được người xem yêu thích.

Kingdom 2 xếp loại R vì có nhiều cảnh hành động bạo lực máu me

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Theo các chuyên gia, ngày nay, thị trường phim ảnh Hàn Quốc đã toàn cầu hóa nhanh chóng nhờ sự xuất hiện của các nền tảng và dịch vụ mới, ví dụ như Netflix. Cộng thêm việc người dân xứ kim chi giờ đây đã ít khó tính hơn với những bộ phim có mác R. Do đó, phim 19+ mới ngày càng được tiếp nhận tích cực.
Còn các nhà làm phim truyền hình Hàn Quốc thì đang đứng trước cơ hội thỏa sức sáng tạo nhiều nội dung hơn thu hút thêm người xem trên toàn thế giới mà không sợ hệ thống phân loại ảnh hưởng đến đầu ra. Nhà phê bình văn hóa Jeong Duk Hyun nhận xét: "Trước đây, vì những điều cấm kỵ, các nhà sản xuất bị giới hạn lựa chọn chất liệu làm phim. Còn tác phẩm truyền hình Hàn Quốc thì chịu việc giới hạn ở một vài thể loại, điển hình như cứ làm phim lãng mạn. Nhưng giờ đây, chúng tôi sẽ cố gắng làm mới nội dung dành cho khán giả trưởng thành".  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.