Khán giả định báo công an khi Bảo Chung đóng cảnh rượt đuổi

19/01/2021 17:46 GMT+7

Đạo diễn Khương Dừa cho biết một khán giả khi thấy Bảo Chung diễn cảnh rượt đuổi tưởng sẽ đánh nhau nên có ý định báo công an.

Trên kênh YouTube cá nhân, Khương Dừa đăng tải đoạn clip ghi lại hậu trường phim Tết của diễn viên Hồ Bích Trâm. Đặc biệt, dự án lần này có sự góp mặt của nghệ sĩ hài Bảo Chung. Trong video được nam đạo diễn đăng tải, diễn viên Khi đàn ông mang bầu diện vest đen, tập trung diễn phân cảnh rượt đuổi cùng các đồng nghiệp. Tuy nhiên, khi tiết lộ thêm về cảnh quay này, Khương Dừa cho biết đàn anh gặp phải sự cố bất ngờ vì vào vai quá đạt.
Đạo diễn Thách thức danh hài kể: “Lúc sáng mọi người quay cảnh đánh nhau, có một vị khán giả tưởng đâu thiệt. Cô ấy hỏi sao lại để đánh như vậy và đòi đi báo công an". Đồng thời, theo lời của Khương Dừa, khi quay phim ngoài đường, có nhiều cảnh quay xích mích hoặc giật đồ, người dân nhìn thấy liền vào đánh diễn viên vì tưởng thật. Anh chia sẻ: “Bà con hiếu kỳ, thường xem phim nhưng chưa thấy quay nên khi thấy nghệ sĩ, diễn viên đi quay hình thì đứng nhìn rất đông”.
Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho sự nỗ lực của đoàn phim để tạo ra những cảnh quay chân thật, phục vụ người xem. Một tài khoản bình luận: “Nhờ cảnh hậu trường mình mới cảm nhận được sự vất vả của các anh chị nghệ sĩ diễn viên”. “Nhìn cái cách mà anh Bảo Chung phổ biến tâm lý cảnh quay với những bạn diễn trẻ là biết anh hòa đồng và làm nghệ thuật có tâm thế nào rồi", một cư dân mạng nhận xét. “Anh Bảo Chung luôn nhiệt tình truyền dạy lại cho các đàn em về diễn xuất. Anh cũng nhiệt tình, hết mình cho các vai diễn, thật ngưỡng mộ", tài khoản khác bày tỏ.

Bảo Chung nhiệt tình hướng dẫn các diễn viên trẻ khi hợp tác chung

Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, diễn viên Hồ Bích Trâm cho biết bản thân cô không khỏi hạnh phúc khi nghệ sĩ Bảo Chung nhận lời tham gia dự án phim Tết lần này của mình. Người đẹp kể trước đó, vai diễn này được giao cho Hiếu Hiền. Tuy nhiên, vì vấn đề sức khỏe nên đồng nghiệp không thể góp mặt. “Gần trước ngày quay, nghệ sĩ Tấn Hoàng hỏi tôi về quá trình chuẩn bị. Tôi tâm sự việc anh Hiếu Hiền không tham gia ngay lúc ba Tấn Hoàng đang đi diễn cùng chú Bảo Chung nên ngỏ lời nhờ chú tham gia. Tôi cũng hơi bất ngờ vì chưa từng gặp và làm việc với chú, chỉ biết và thần tượng chú thôi”, nữ diễn viên nói.
Đồng thời, Hồ Bích Trâm kể thêm khi được nói chuyện điện thoại với nghệ sĩ Bảo Chung, cô rất hạnh phúc. Tuy nhiên, nam danh hài cho biết bản thân ông ít khi nhận lời quay phim. Sau đó, nghệ sĩ Tấn Hoàng lên tiếng thuyết phục, cho biết ông xem Hồ Bích Trâm như con gái của mình thì Bảo Chung quyết định đồng ý. “Sau đó, tôi gửi kịch bản cho chú. Đến khi đi quay, chú Bảo Chung rất nhiệt tình và làm việc khá nghiêm túc”, cô nói.
Tâm sự thêm về quá trình hợp tác với Bảo Chung, Hồ Bích Trâm tiết lộ ngoài phim trường, nam nghệ sĩ là người hiền lành, dễ thương. Lý giải về điều này, nữ diễn viên cho hay: “Thông thường, nghệ sĩ rất ngại việc bị YouTuber quay, nhưng với chú thì không. Chú nói rằng chú cũng có kênh YouTube nên hỗ trợ qua lại. Về chuyện ăn uống, chú cũng dễ tính, đơn giản chứ không đòi hỏi gì nhiều. Nhưng khi vào quay, chú Bảo Chung rất nghiêm túc. Không chỉ hoàn thành tốt vai diễn của mình, chú còn hướng dẫn mọi người để làm nên những phân cảnh dễ thương trong phim. Tôi rất tôn trọng và cảm thấy biết ơn vì chú đã tham gia phim của mình".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.