Khẩn cấp vắc xin cho miền Tây: Bộ Y tế khẩn trương phân bổ

Liên Châu
Liên Châu
11/10/2021 07:07 GMT+7

Theo Bộ Y tế, đến ngày 10.10, cả nước có tổng số liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm là 53,2 triệu liều (trong đó tiêm mũi 2 là 14,9 triệu liều, chiếm khoảng 20% dân số từ 18 tuổi trở lên).

Trung bình cả nước, tỷ lệ tiêm ít nhất 1 liều vắc xin hiện đạt khoảng 52,5%. Tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc xin cho dân số từ 18 tuổi trở lên của khu vực miền Bắc là 46,5%; miền Trung là 43,6%; Tây nguyên là 15,5% và miền Nam đạt gần 60%.

Tiêm vắc xin cho nhóm đối tượng ưu tiên ở Vĩnh Long

XUÂN PHÚC

Hiện, 6/63 tỉnh có tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 mũi vắc xin cho trên 90% dân số từ 18 tuổi trở lên là: Hà Nội, Quảng Ninh, Khánh Hòa, TP.HCM, Long An và Bình Dương. VN đã có khoảng 61 triệu liều vắc xin từ các nguồn nhập khẩu và viện trợ.

Về công tác phòng chống dịch, Bộ Y tế lưu ý các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư, quản lý chặt chẽ công dân khi ra - vào địa bàn, người có nguy cơ đang lưu trú, làm việc tại địa phương, doanh nghiệp (như lái xe, phụ xe đường dài, liên tỉnh; người làm việc ngoài tỉnh về địa phương lưu trú, người lưu trú ngoài tỉnh về địa phương làm việc…) để có biện pháp quản lý phù hợp, khai báo y tế thường xuyên, xét nghiệm định kỳ.

Trước ý kiến lo ngại thiếu vắc xin, GS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, thông tin từ nay đến cuối năm có thể nhận được tối thiểu 120 triệu liều vắc xin, nên trong năm 2021 sẽ có nhiều khả năng bao phủ vắc xin Covid-19 trên 70% dân số từ 18 tuổi trở lên để đạt miễn dịch cộng đồng.

Bộ Y tế cũng đánh giá tình hình dịch vẫn đang được kiểm soát và có nhiều chuyển biến tích cực, trong 2 tuần gần đây số mắc cộng đồng và tử vong liên tiếp giảm. Đồng thời cũng lưu ý, một số tỉnh nới lỏng giãn cách, TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai đang có di biến động dân cư lớn (người dân về các tỉnh khác) là nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong những ngày tới, đòi hỏi cần tiếp tục tăng cường giám sát để phát hiện sớm, xử lý kịp thời với tinh thần không được chủ quan, lơ là. Qua truy vết, thu thập thông tin số người trở về từ 19 tỉnh khu vực phía nam, có 39 tỉnh ghi nhận hơn 157.000 người trở về địa phương, trong đó ghi nhận hơn 1.000 người có kết quả dương tính.

Chiều 10.10, thông tin từ Bộ Y tế cho biết Bộ đang khẩn trương lên kế hoạch phân bổ vắc xin cho các tỉnh miền Tây và chắc chắn các tỉnh này sẽ có vắc xin trong thời gian sớm nhất, căn cứ thực tế lượng vắc xin mà VN tiếp nhận dự kiến sẽ về nhiều từ cuối tháng 10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.