Khám xét trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt

20/04/2022 22:05 GMT+7

Trước khi phát tin bắt Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt, Bộ Công an đã thực hiện khám xét trụ sở công ty này tại phố Đội Cấn (P.Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội).

Ngày 20.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt (TVB), Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan.

Bộ Công an vừa ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt

trần cường

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 cá nhân, gồm: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holdings, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty cổ phần Louis Holding; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt; và Lê Thị Thùy Liên, nhân viên dịch vụ tài chính Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt, về tội “thao túng thị trường chứng khoán”, theo quy định tại điều 211 bộ luật Hình sự.

Khoảng 19 giờ 20, lực lượng chức năng đã cho phong tỏa tòa nhà 142 Đội Cấn, nơi đặt trụ sở của Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt, để phục vụ việc khám xét

trần cường

Đỗ Đức Nam - Tổng giám đốc Công ty Trí Việt - bị bắt vì thao túng chứng khoán

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ 19 giờ 20 tối 20.4, một xe biển xanh cùng nhiều cán bộ công an của Bộ Công an, viện kiểm sát tối cao đã có mặt tại trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt địa chỉ tại số 142 Đội Cấn (P.Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội).

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phong tỏa tòa nhà 142 Đội Cấn để đảm bảo an ninh, an toàn. Tòa nhà này là tổ hợp nhiều công ty đóng trụ sở, lực lượng bảo vệ cũng không hiểu tại sao công an có mặt nhiều như vậy.

Khoảng 23 giờ 10, cổng tòa nhà 142 Đội Cấn được mở ra, một xe biển xanh rời đi, công an hoàn tất khám xét trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt.

Trước đó, nhiều phóng viên các cơ quan báo chí đã có mặt từ sớm tại đây để tác nghiệp.

Quá trình khám xét, lực lượng bảo vệ tòa nhà cũng không hiểu tại sao công an lại có mặt

trần cường

Theo C03, trong thời gian từ ngày 4.1.2021 đến ngày 6.10.2021, ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land, thông đồng với ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt, và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.

Công an phong tỏa tòa nhà phục vụ việc khám xét

trần cường

Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt có tiền thân là Công ty cổ phần chứng khoán Thái Bình Dương, được thành lập năm 2006. Công ty hoạt động trong lĩnh vực môi giới, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư và các dịch vụ chứng khoán liên quan. Công ty này trở thành công ty đại chúng từ năm 2015 và được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM năm 2018.

Hồi cuối tháng 1, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã thông báo xử phạt Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt tổng số tiền 310 triệu đồng.

Trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt được đặt tại tòa nhà số 142 Đội Cấn, nơi nhiều công ty khác thuê địa điểm

trần cường

Trong đó, 250 triệu đồng phạt do công ty này cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng không báo cáo và không được SSC chấp thuận. Khoản phạt còn lại do công ty bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ chứng khoán. Ngoài ra, công ty này phải nhận hình phạt bổ sung là đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán trong 2 tháng.

Trong thời gian gần đây, với quyết tâm làm trong sạch thị trường chứng khoán, Bộ Công an đã thực hiện nhiều chuyên án nhắm đến các tổ chức, cá nhân có hành vi sai phạm liên quan đến hoạt động của thị trường chứng khoán.

Đến 22 giờ tối 20.4, công an vẫn đang thực hiện khám xét

trần cường

Hồi cuối tháng 3, nhiều cá nhân là lãnh đạo Công ty CP chứng khoán BOS đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam. Trong số này, có bà Hương Trần Kiều Dung, Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc, và Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc.

Tới 22 giờ, công an vẫn chưa khám xét xong, nhiều phóng viên vẫn túc trực tại trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt

trần cường

Các bị can nêu trên được xác định đã cấu kết với tỉ phú Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC, để thực hiện các hành vi che giấu thông tin về hoạt động chứng khoán, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Xe công vụ rời khỏi tòa nhà 142 Đội Cấn khi việc khám xét hoàn tất

Kiến trần

Đến nay, C01 đã khởi tố, bắt giam bị can Trịnh Văn Quyết cùng 4 đồng phạm để điều tra về tội danh “thao túng thị trường chứng khoán”, quy định tại điều 211 bộ luật Hình sự.

Việc khám xét hoàn tất lúc 23 giờ 10 phút khuya 20.4

Kiến tRẦn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.