Khám xét nơi ở của nghi phạm đánh công nhân môi trường, phát hiện vũ khí 'nóng'

Mạnh Cường
Mạnh Cường
26/12/2020 14:19 GMT+7

Trong lúc khám xét nơi ở của nghi phạm Võ Ngọc Thạch, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện người này tàng trữ hàng chục loại vũ khí 'nóng'.

Chiều 26.12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đã thi hành lệnh bắt và khám xét trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Ngọc Thạch (38 tuổi, ở P.Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 21.12, Võ Ngọc Thạch điều khiển ô tô BS 92A - 100.43 đến đoạn thuộc khối phố Phú Trung (P.An Phú, TP.Tam Kỳ) thì gặp xe thu gom rác thải BS 92C - 061.60 của Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Nam. Xe này do ông Nguyễn Văn Quảng làm tài xế cùng 4 công nhân đang tiến hành thu gom rác thải.

Nhiều vũ khí nóng được phát hiện khi khám xét nhà của nghi phạm Võ Ngọc Thạch.

ẢNH: Q.HUY

Thạch yêu cầu tài xế Nguyễn Văn Quảng phải tấp xe rác vào lề đường để Thạch đi. Lúc này, ông Trương Công Tuấn (công nhân thu gom rác) đến nói chuyện với Thạch thì hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Khi ông Quảng vào can ngăn thì Thạch mở cốp ô tô lấy hai thanh kim loại đánh vào người ông Quảng gây thương tích. Tiếp đó, Thạch đuổi đánh ông Tuấn nhưng ông này chạy thoát. Sau khi bị Thạch đánh, ông Quảng được những công nhân khác đưa đến Bệnh viện đa khoa Minh Thiện cấp cứu.

Khám xét nơi ở và xe của Thạch, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều vũ khí nóng, gồm 13 cây đao, 17 con dao, 3 roi điện, 5 viên đạn, 1 tuýp sắt, 1 nhị khúc, 1 tam khúc, 1 bình xịt hơi cay, 1 cây giáo, 1 khẩu súng có gắn bình hơi nén. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ vụ đánh công nhân môi trường và tàng trữ vũ khí "nóng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.