Khám xét nhà bị can Lâm Hoàng Tùng ở Sài Gòn Pearl

01/10/2019 19:12 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an Q.1 (TP.HCM) đang thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của bị can Lâm Hoàng Tùng tại một chung cư Sài Gòn Pearl, Q.Bình Thạnh (TP.HCM).

Lúc 19 giờ, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, rất đông phóng viên báo chí có mặt tại chung cư Sài Gòn Pearl để theo dõi thông tin công an khám xét nhà riêng bị can Lâm Hoàng Tùng, giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM, để điều tra về hành vi "xâm phạm chỗ ở người khác", theo điều 158 Bộ luật Hình sự.

Vì sao thẩm phán Nguyễn Hải Nam, giảng viên Lâm Hoàng Tùng bị bắt trong đêm?

Cơ quan CSĐT Công an Q.1 thực hiện lệnh khám xét nhà riêng bị can Lâm Hoàng Tùng

NGỌC DƯƠNG

Bị can Lâm Hoàng Tùng bị khởi tố, bị bắt tạm giam về tội "xâm phạm chỗ ở người khác"

NGỌC DƯƠNG

Bị can Lâm Hoàng Tùng từng là giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM

NGỌC DƯƠNG

Bị can Lâm Hoàng Tùng bị dẫn giải về nhà tạm giam

NGỌC DƯƠNG

Khám xét nhà bị can Lâm Hoàng Tùng ở Sài Gòn Pearl

19 giờ 47: Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, các trinh sát thuộc đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an Q.1 vẫn đang khám xét bên trong chung cư Ruby Tower 2 (thuộc cụm chung cư Sài Gòn Pearl) nơi ông Lâm Hoàng Tùng cư trú.
Ngay lúc này, một số trinh sát hình sự bước vào trong chung cư. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ không cho người lạ vào bên trong.
Một xe biển xanh đậu trước chung cư, nơi công an đang khám xét nơi ở của bị can Lâm Hoàng Tùng.

Xe cơ quan công an đậu ở khu vực khám xét nhà riêng bị can Lâm Hoàng Tùng

TRÁC RIN

20 giờ 5: Bảo vệ tòa chung cư ra yêu cầu nhóm phóng viên đang túc trực đưa tin rời khỏi khuôn viên của chung cư.
20 giờ 20: Hệ thống đèn điện trước tòa chung cư bị tắt. Việc này sẽ ảnh hưởng đến quá trình ghi hình của nhiều PV đang tác nghiệp tại đây.
21 giờ: Nhiều phóng viên vẫn đang bám sát hiện trường để cập nhật thông tin về vụ việc. Lúc này bị can Lâm Hoàng Tùng vẫn đang làm việc cùng cơ quan công an bên trong nơi ở của mình.
21 giờ 6: Bị can Lâm Hoàng Tùng bị dẫn giải, đưa lên xe của công an và rời đi. Ít phút sau, nhiều trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an Q.1 cũng rời khỏi chung cư, kết thúc buổi khám xét nơi ở của bị can Lâm Hoàng Tùng.

Toàn cảnh vụ thẩm phán, giảng viên bị tố xông vào nhà "bắt" 3 em bé

***
Trước đó, chiều 1.10, nguồn tin Thanh Niên xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 (TP.HCM) tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam thẩm phán Nguyễn Hải Nam, Phó chánh án TAND Q.4; Lâm Hoàng Tùng, giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM, để điều tra về hành vi "xâm phạm chỗ ở người khác", theo điều 158 Bộ luật Hình sự.

Khu vực nơi có nhà riêng bị can Lâm Hoàng Tùng

TRÁC RIN

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của bạn đọc về “những kẻ ngông cuồng thích sử dụng luật rừng” ngay giữa trung tâm TP.HCM, Báo Thanh Niên lập tức vào cuộc tìm hiểu và lên tiếng.
Khi Thanh Niên phản ánh vụ việc này, hàng trăm bạn đọc bày tỏ ý kiến phẫn nộ, trong đó có nhiều ý kiến đề nghị phải sớm trừng trị thích đáng những kẻ thích sử dụng “luật rừng” gây hoang mang dư luận.
Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, ngày 26.9, trả lời PV Thanh Niên, ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho hay UBND TP đã nắm được vụ việc. Cá nhân ông đã có trao đổi với Giám đốc Công an TP.HCM, Trưởng công an Q.1 đề nghị phải quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ vụ việc.
“Nội dung tố cáo thế nào cần phải điều tra làm rõ, nhưng đây là vụ việc xảy ra giữa trung tâm thành phố, nếu mình làm không nhanh sẽ khiến người dân hoang mang. Công an Q.1 đang đẩy nhanh tiến độ giải quyết và sẽ sớm báo cáo thông tin vụ việc cho UBND TP”, ông Ngô Minh Châu nói.

Bị can Lâm Hoàng Tùng khi "chiếm" căn nhà đang tranh chấp trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, sau đó bị tố "chiếm" nhà

ĐÀM HUY

Công an khám nghiệm nơi thẩm phán, giảng viên bị tố chiếm nhà, "bắt" 3 em bé

Khởi tố vụ án sau khi Báo Thanh Niên phản ánh

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 19.9, hàng chục người tự ý xông vào căn nhà đang tranh chấp trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1, TP.HCM), ngang nhiên tiến hành “cưỡng chế”.
Sau đó, bà Hoàng Thị Thu Thảo (36 tuổi, ngụ căn nhà trên) gửi đơn đến Báo Thanh Niên và nhiều cơ quan chức năng khác, tố ông Nguyễn Hải Nam, thẩm phán, Phó chánh án TAND Q.4 và ông Lâm Hoàng Tùng, giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM, "chiếm" nhà, “bắt” 3 đứa bé con bà Thảo. 
Liên quan vụ việc “bắt” 3 đứa bé, “chiếm” căn nhà đang tranh chấp trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Đa Kao, Q.1), chiều 27.9, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 khởi tố vụ án “xâm phạm chỗ ở của người khác” theo điều 158 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ. Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hải Nam, thẩm phán TAND Q.4 (TP.HCM) bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày.
Trước khi bị bắt tạm giam, ông Lâm Hoàng Tùng cũng bị đình chỉ công tác 15 ngày.

Căn nhà đang tranh chấp trong vụ việc nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

TRÁC RIN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.