Khám phá vườn sâm 700ha trên núi Ngọc Linh cao 1.600m

26/04/2022 10:09 GMT+7

Ngày 25.4, trên 200 đại biểu từ các tỉnh Đông Nam bộ tham gia hành trình (Caravan) “về miền quốc bảo” tận mắt chứng kiến, khám phá vườn sâm 700ha của Công ty CP Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5 (H.Tu Mơ Rông, Kon Tum).

Đoàn Caravan đi bộ lên núi Ngọc Linh tham quan vườn sâm

Đ.T

Xuất phát từ 7 giờ sáng tại TP.Kon Tum, vượt qua hàng trăm ki-lô-mét đường đèo dốc, đoàn Caravan đã đến trung tâm H.Tu Mơ Rông tham gia chương trình tặng 1 triệu cây giống cho người dân H.Tu Mơ Rông.

Sau đó, đoàn Caravan tiếp tục vượt trên 40km đường đèo dốc xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh để lên khám phá vườn sâm. Tại khu vườn chính, đoàn Caravan đã tận mắt chứng kiến những cây sâm có tuổi đời hàng chục năm của Công ty CP Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5 và sau đó tham quan trụ sở của công ty.

Ông Trần Tuấn Hùng (bên phải), Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Dương tham quan vườn sâm

Đ.T.

Đoàn Caravan “về miền quốc bảo” sâm Ngọc Linh Kon Tum K5 do Hiệp hội Du lịch Bình Dương phối hợp tổ chức với sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp, công ty du lịch, lữ hành, khách sạn… từ Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước… tham gia.

Các thành viên trong đoàn chụp hình lưu niệm với những cây sâm Ngọc Linh

Đ.T

Trước đó, Hiệp hội Du lịch Bình Dương, Kon Tum, Tây Ninh, Bình Phước cũng đã ký kết hợp tác xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch tại các địa phương này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.