Khám phá phòng tắm 700 tỉ đồng

29/05/2016 08:31 GMT+7

Xa xỉ tột bật là cụm từ dùng để mô tả một phòng tắm tập trung những tiện nghi, đồ dùng do chuyên trang Luxurylaunch vừa đề xuất.

Tổng chi phí để sở hữu các tiện nghi, đồ dùng trên lên đến gần 31 triệu USD, tức khoảng 700 tỉ đồng. Danh sách trên gồm 7 món đồ.
Tuýp kem đánh răng hơn 2,2 triệu đồng
Với mức giá 100 USD (hơn 2,2 triệu đồng) mỗi tuýp, kem đánh răng Theodent 300 được xem là một trong những loại kem đánh răng đắt nhất thế giới hiện nay. Theodent 300 được nhà sản xuất Theodent (Mỹ) giới thiệu là chứa nhiều loại khoáng chất giúp tái tạo men răng, nó còn có chiết xuất của hạt cacao để cho công dụng đặc biệt.
Đây là sản phẩm đắt nhất của Theodent, vốn bán các loại kem đánh răng rẻ nhất cũng phải có giá 12 USD (khoảng 250.000 đồng) mỗi tuýp.
Bàn chải titanium
Tự hào là loại bàn chải đánh răng đắt nhất thế giới với giá 4.375 USD (gần 100 triệu đồng), Reinast được sản xuất tại Đức có thiết kế cực kỳ sang trọng với chất liệu titanium đắt tiền cho phần thân. Tuy nhiên, mọi người an tâm là chiếc bàn chải này có thể dùng cả đời bởi nó thiết kế có thể thay phần đầu bàn chải để thay đổi lông bàn chải sau một thời gian dài sử dụng.
Không chỉ được làm bằng titanium, mẫu bàn chải này còn có thiết kế một lớp kháng khuẩn giữa đầu và thân bàn chải.
Bồn rửa mặt đính kim cương
Hãng Luxury Edition & Gallery (Thụy Điển) thì góp mặt bằng chiếc bồn rửa mặt Blido có giá bán đến 80.000 USD (khoảng 1,8 tỉ đồng) được chế tác từ hợp kim nhôm đắt tiền. Phủ lên trên bề mặt là lớp vàng 24K và được cách điệu bằng cách đính thêm một số viên kim cương. Nếu ngân sách giới hạn hơn, người mua có thể thay thế kim cương bằng hồng ngọc thì mức giá sẽ giảm còn 52.000 USD (gần 1,2 tỉ đồng).
Bánh xà phòng Hoàng gia Qatar
Xà phòng Hoàng gia Qatar Ảnh: LL
Để sử dụng cho nhà tắm sang trọng, xà phòng chắc chắn cũng không thể là loại bình thường và sản phẩm mà Luxurylaunch đề xuất là sản phẩm xà phòng Hoàng gia Qatar có giá bán 3.800 USD (khoảng 85 triệu đồng) cho mỗi bánh nặng 100 gr.
Sản phẩm này được làm từ bụi vàng nguyên chất, dầu ô liu, mật ong nguyên chất... Nhà sản xuất ở Qatar cam kết loại xà phòng của họ sẽ cho làn da sạch tự nhiên và hoàn toàn đáng đồng tiền. Tuy nhiên, với mức giá trên thì chắc có lẽ chỉ những người siêu giàu mới có khả năng xài.
Vòi sen giá 800 triệu đồng
Hãng sản xuất thiết bị nhà tắm Dornbracht (Đức) vốn nổi tiếng bởi những sản phẩm sang đã hết sức tự hào với hệ thống vòi sen Sensory Sky có giá bán 35.640 USD (khoảng 800 triệu đồng) tích hợp công nghệ điều khiển kỹ thuật số. Nhờ vào vùng phun nước rộng, kết hợp 3 chế độ phun êm dịu, vừa và mạnh, người tắm sẽ có cảm giác như hòa vào thiên nhiên giữa
một màn sương mù, mưa phùn hay dòng thác. Thêm vào đó, hệ thống vòi sen này còn cho phép pha một số hương liệu để tạo mùi hương cho dòng nước theo sở thích người dùng.
Bồn cầu bằng vàng khối
Chiếc bồn cầu bằng vàng khối Ảnh: ligiastan
Hãng chế tác vàng Hang Fung ở Hồng Kông đã khiến thế giới sững sờ với màn chơi trội khi tung ra mẫu bồn cầu được làm hoàn toàn bằng vàng khối. Bên cạnh đó, nó còn được điểm xuyết bằng một số chi tiết được làm từ đá quý để khiến chiếc bồn cầu này có giá lên đến 29 triệu USD (khoảng 650 tỉ đồng). Tuy vậy, ngoại trừ chất liệu đắt giá, nó chẳng có tính năng hiện đại nào ngoài khả năng xả nước tự động.
Bồn tắm bằng gỗ
Không phải bằng đá đắt tiền, sản phẩm bồn tắm Le Grand Queen của Công ty Caijou đến từ Áo lại gây ấn tượng mạnh mẽ khi được chế tác bằng gỗ. Để làm nên chiếc bồn tắm này, nhà sản xuất đã chọn ra từ 10 tấn gỗ quý được khai thác ở Indonesia và tổng số giờ công để có thể hoàn thành sản phẩm lên đến 600.000 giờ.
Chiếc bồn tắm được cho là lấy cảm hứng từ những sản phẩm của người Trung Hoa và Ả Rập cổ đại. Chính vì thế, giá bán của nó là 1,7 triệu USD (khoảng 38 tỉ đồng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.