Khám phá 'lữ quán' xa hoa nhất thủ đô Hà Nội

28/08/2022 11:14 GMT+7

Tái hiện lữ quán xa hoa thời kì hoàng kim của những vở nhạc kịch Opera, kiến trúc sư huyền thoại Bill Bensley đã mang đến cho các khách hàng những trải nghiệm độc đáo và xa hoa.

Mỗi căn phòng ở Capella Hà Nội đều sở hữu thiết kế tinh xảo, đặt điểm nhấn là các tác phẩm điêu khắc được chế tác thủ công. Đặc biệt, 47 căn phòng của khách sạn đều được đặt tên theo các diễn viên, ca sĩ, nhà biên kịch nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực opera như Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, Lina Cavalieri... để gợi nhắc về một quá khứ “hào hùng” của loại hình nghệ thuật quý tộc này.

Tọa lạc tại số 11 Lê Phụng Hiểu, trên cung đường đẹp bậc nhất của thủ đô Hà Nội, khách sạn boutique đầu tiên của Sun Group mang trong mình kiến trúc độc đáo Art Nouveau và Art Deco, tái hiện lại một lữ quán xa hoa dành cho những nghệ sĩ, nhà soạn nhạc nổi tiếng trong thời kỳ hoàng kim của nhạc Opera những năm 1920.

Tại Diva’s Lounge, nơi du khách đắm mình trong những ly cocktail được pha chế tinh xảo. Câu chuyện về những nữ diva Opera vang danh thế giới trong thập niên 20 sẽ được kể một cách đầy tinh tế, qua từng chi tiết thiết kế, qua những bản nhạc kinh điển và cả hương vị của những món ăn nhẹ đặc trưng.

Đi dọc hành lang đến nhà hàng trứ danh Backstage, du khách sẽ được hóa thân vào đời sống của giới nghệ sĩ, khi được chào đón bởi ánh đèn flash nháy sáng liên tục từ bức tranh mô phỏng các tay săn ảnh đang săn lùng những nhân vật nổi tiếng.

Nhà hàng Backstage được xem là niềm tự hào của Capella Hanoi bởi kiến trúc ấn tượng như đưa thực khách quay ngược thời gian, trải nghiệm không gian nghệ thuật những ngày xa xưa ở sau cánh gà sân khấu với những bộ đạo cụ, phục trang biểu diễn sặc sỡ cùng gam màu nhung đỏ ấn tượng.

Tại đây, dưới bàn tay tài hoa của các đầu bếp nổi tiếng, thực đơn độc đáo bao gồm các món ăn đặc sản miền Bắc, các món thuần chay được chế biến tinh tế, cầu kỳ từ nguyên liệu địa phương tươi ngon sẽ mang đến cho thực khách những cảm nhận trọn vẹn về nền ẩm thực tinh tế, giàu bản sắc của đất Tràng An.

Capella Hanoi chỉ sở hữu 47 phòng nghỉ và phòng suite Nhưng mỗi căn phòng là một kiệt tác riêng có gắn với tên tuổi một nghệ sĩ lừng danh hay một huyền thoại trong quá khứ.

Không có sự lặp lại giữa bất kỳ phòng nghỉ nào ở đây, bởi thế nên, từ các món đồ nội thất được tạo tác riêng, những bức chân dung nghệ sĩ được vẽ bởi danh họa Kate Spencer, cho đến không gian thiết kế đều thể hiện rõ cá tính, đam mê và cả những câu chuyện đời có đủ buồn vui, hài hước lẫn bi kịch của các nghệ sỹ

Thiết kế đầy ấn tượng của Capella Hanoi đã kịp khiến giới truyền thông thế giới ấn tượng và không khỏi ngưỡng mộ. Gần đây nhất, tạp chí TIME (Mỹ) đã nhắc đến Capella Hanoi như một trong những điểm đến tuyệt vời nhất trên thế giới năm 2021

Một vinh dự lớn nữa của Capella Hanoi là thương hiệu quản lý Capella Hotels and Resorts cũng vừa được bình chọn là “Thương hiệu khách sạn tốt thứ 2 trên thế giới” hai năm liên tiếp bởi Giải thưởng Travel + Leisure 2021 - World's Best Awards.

Mang vẻ đẹp của phong cách trang trí hoàng gia Việt Nam, Auriga Spa kết hợp hoàn hảo giữa những hoa văn tự nhiên vùng nhiệt đới và các gam màu lộng lẫy, đậm chất vương giả. Auriga Spa cũng vừa có tên trong danh sách đề cử của giải thưởng AHEAD Awards 2021 cho Spa có thiết kế đẹp nhất châu Á.

Với tiện nghi hiện đại cùng dịch vụ cá nhân hóa tận tâm từ Capella Hotels & Resorts, Capella Hanoi là cái tên đảm bảo cho những trải nghiệm đẳng cấp, tinh tế bậc nhất.

“Khách sạn mới tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương” xứng đáng là điểm nhấn nghệ thuật đầy thanh lịch giữa lòng thủ đô sôi động, là điểm hẹn xa xỉ cho lữ khách trên hành trình khám phá thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.