Khám phá 2 ngành học mới, nhiều triển vọng tại SIU

30/06/2023 09:41 GMT+7

Trong năm 2023, Trường đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) mở 2 ngành đào tạo mới được đánh giá tiềm năng đối với thế hệ thí sinh gen Z là Đông phương học và Thương mại điện tử.

Ngành học thú vị, trải nghiệm đa văn hóa

Đông phương học là ngành học mới được rất nhiều bạn trẻ quan tâm bởi sức hấp dẫn và những cơ hội việc làm mới mẻ, đầy triển vọng. Ngành học đào tạo kỹ năng giao tiếp đa văn hóa, đa ngôn ngữ. Điều này rất hữu ích khi xã hội ngày càng toàn cầu hóa, giao tiếp và làm việc với các nền văn hóa khác nhau trở nên phổ biến.

Ngành Đông phương học tại SIU gồm 3 chuyên ngành: Nhật Bản học, Hàn Quốc học và Trung Quốc học. Sở hữu lợi thế là trường đại học quốc tế, SIU tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội học tập trực tiếp với các giảng viên bản ngữ, hay tham gia các hoạt động trao đổi văn hóa, học thuật với đại diện các nước phương Đông như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, Ấn Độ.

Khám phá 2 ngành học mới, nhiều triển vọng tại SIU - Ảnh 1.

Sinh viên ngành Đông phương học sẽ được tìm hiểu, nghiên cứu về kiến trúc, nghệ thuật, văn hóa, ẩm thực... của các nước phương Đông

SIU cung cấp

Được trang bị lượng kiến thức phong phú, đa dạng và kỹ năng nghiệp vụ, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục, ngoại giao, truyền thông, du lịch…

Đặc biệt, nhờ vào mạng lưới liên kết của SIU với các trường đại học trên thế giới, sinh viên sẽ có nhiều cơ hội giao lưu cùng bạn bè quốc tế. Đây cũng là tiền đề quan trọng để sinh viên có thể học hỏi, thể hiện niềm đam mê với ngôn ngữ, khám phá rõ hơn về các quốc gia.

Là ngành học có tính quốc tế hóa cao, Đông phương học của SIU nhận được sự hậu thuẫn lớn từ các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, học bổng du học… Đây chính là ưu thế lớn mà nhà trường tạo ra để sinh viên tiến gần hơn các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu.

Thích kinh doanh, yêu công nghệ - chọn Thương mại điện tử

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 cộng hưởng cùng tác động của Covid-19 đã chuyển đổi thói quen mua sắm của người dân từ trực tiếp sang trực tuyến, mở ra cơ hội nghề nghiệp ngành Thương mại điện tử đa dạng.

Nắm bắt nhu cầu và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử của SIU được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế với mục tiêu đào tạo ra những cử nhân có kiến thức chuyên môn, kỹ năng, tố chất, sẵn sàng làm việc, tiếp cận công nghệ mới trong môi trường kinh doanh quốc tế đầy cạnh tranh.

Trong đó, SIU chú trọng các nhóm kiến thức cơ sở ngành kinh tế, thương mại điện tử, công nghệ thông tin trong thương mại điện tử, video - đồ họa hay tìm kiếm, phân tích thông tin thị trường trong nước và quốc tế… cùng nhiều trải nghiệm thú vị.

Bên cạnh đó, SIU xây dựng Sàn thương mại điện tử SIU giúp người học tiếp cận và khởi nghiệp, làm chủ việc kinh doanh khi vẫn đang trên giảng đường. Với nhiều ưu thế khác biệt, sinh viên SIU có thể tự tin thiết kế gian hàng trực tuyến, chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh, làm quen cách thức hoạt động, chiến lược truyền thông, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm cùng các chuyên gia ở nhiều môi trường thương mại. 

Săn học bổng "xịn" - Học ngành mình thích

Năm 2023, SIU triển khai chính sách Học bổng tài trợ tìm kiếm lãnh đạo trẻ trị giá 30% toàn khóa (khoảng 71,4 - 174,4 triệu đồng) cho 2 ngành học mới Đông phương học và Thương mại điện tử. Đây là sự đồng hành của các doanh nghiệp cùng SIU đầu tư cho nguồn nhân lực tương lai.

Đồng thời, SIU dành 20 suất học bổng Chủ tịch SIU toàn phần dành cho học sinh xuất sắc của các trường THPT trên toàn quốc khi tài trợ học phí khoảng 238 - 581,2 triệu đồng/suất và sinh hoạt phí trị giá 80 triệu đồng/suất trong 4 năm đại học. Sinh viên trúng tuyển hai ngành mới Đông phương học và Thương mại điện tử sẽ có cơ hội trở thành chủ nhân các suất học bổng giá trị, an tâm học tập và chinh phục ước mơ trong môi trường quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.