Khám nghiệm hiện trường vụ thông cổ thụ bị triệt hạ ngay trung tâm Đà Lạt

22/04/2021 12:52 GMT+7

Các cơ quan chức năng TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện nhiều cây thông cổ thụ hơn trăm tuổi bị triệt hạ ngay trung tâm Đà Lạt.

Sáng 22.4, các cơ quan chức năng TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã có mặt tại đường Trần Hưng Đạo (P.10, TP.Đà Lạt) để khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện nhiều cây thông cổ thụ hơn trăm tuổi bị triệt hạ.

Những cây thông hơn 100 tuổi bị triệt hạ trái phép giữa trung tâm Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Tại hiện trường, bên triền đồi cạnh Dinh 2, nhìn qua Trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt (di tích kiến trúc), nhiều cây thông có đường kính từ 40c m đến 80 cm nằm ngổn ngang, có những cây còn ứa nhựa trắng, cạnh đó cũng những cây với vết cưa đã lâu.
Cạnh lề đường Trần Hưng Đạo, có 3 cây thông bị đốt cháy rỗng ruột, có thể bị ngã ra đường bất cứ lúc nào.

Những cây thông bị đốt rỗng ruột có thể ngã bất cứ lúc nào

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo lãnh đạo Hạt kiểm lâm Đà Lạt, vị trí những cây thông cổ thụ bị cưa hạ thuộc thửa đất số 17 và 19 đường Trần Hưng Đạo. Đây là cây rừng nội ô do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên (Đà Lạt) quản lý.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng ban Quản lý rừng Lâm Viên, cho biết: “Những cây thông trên đơn vị được giao trách nhiệm quản lý, bảo vệ. Tuy nhiên, những người vi phạm đã lợi dụng ngày nghỉ, ngày mưa, đêm tối để triệt hạ thông. Chúng tôi đang xác minh, phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra xử lý nghiêm những người vi phạm”.
Tại buổi khám nghiệm còn có đại diện của chủ 2 thửa đất số 17 và 19 Trần Hưng Đạo. Theo đó thửa số 17 có diện tích 1.435,11 m2 đứng tên Huỳnh Đức Thuận, thửa số 19 có diện tích 1.584,07 m2 đứng tên Hồ Thị Kim Trang.
Theo tài liệu mà PV Thanh Niên có được, 2 thửa đất này trước thuộc khu vực quy hoạch bảo tồn kiến trúc, cuối năm 2005 được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Công ty Cổ phần Đào tạo - Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ thông tin CADASA thực hiện việc trùng tu 16 biệt thự cổ.
Đến tháng 9.2012, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định thu hồi 2 lô đất trống số 17 và 19 và giao cho cơ quan chức năng đấu giá quyền sử dụng đất. Kết quả ông Thuận và bà Trang trúng đấu giá với giá 11.741.000 đồng/m2, và được UBND TP. Đà Lạt ra quyết định công nhận trúng đấu giá vào ngày 10.11.2015, mục đích sử dụng đất ở đô thị lâu dài.

Khám nghiệm hiện trường vụ triệt hạ thông hơn 100 tuổi tại Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Đến trưa cùng ngày (22.4), các cơ quan chức năng vẫn chưa thể tổng hợp, cung cấp số liệu khám nghiệm hiện trường về loạt cây thông cổ thụ bị cưa hạ trái phép.

Cây thông đường kính 80cm bị triệt hạ

ẢNH: LÂM VIÊN

Hạt Kiểm lâm Đà Lạt  cho biết đang yêu cầu 2 chủ đất thửa 17 và 19 là ông Thuận và bà Trang có mặt tại trụ sở hạt kiểm lâm vào đầu giờ chiều hôm nay 22.4 để làm rõ một số vấn đề.

Các ơ quan chức năng phối hợp kiểm tra để xử lý vụ hàng loạt cây thông cô thụ bị cưa hạ trái phép tại trung tâm TP. Đà Lạt

ẢNH; LÂM VIÊN

Hiện nay Ban quản lý rừng Lâm Viên đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ,  nhưng chưa xác định được đối tượng cưa hạ trái phép các cây thông cổ thụ.
Một số hình ảnh về loạt cây thông cổ thụ hơn 100 tuổi ngay trung tâm TP. Đà Lạt bị cưa hạ trái phép:

Kiểm tra hiện trường vụ triệt hạ hàng loạt cây thông cổ thụ hơn 100 tuổi

ẢNH: LÂM VIÊN

Thông còn ứa nhựa

ẢNH: LÂM VIÊN

Khám nghiệm hiện trường

ẢNH: LÂM VIÊN

Kiểm đếm thông bị cưa hạ

ẢNH: LÂM VIÊN

Có những cây thông cổ thụ ngay trung tâm TP.Đà Lạt cao hơn 20 m bị triệt hạ

ẢNH: LÂM VIÊN 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.