Khám bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em Quảng Ngãi

12/04/2022 06:00 GMT+7

Ngày 9.4, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM phối hợp với Báo Thanh Niên và Phòng khám đa khoa Quốc tế Việt Mỹ (TP.Quảng Ngãi) tổ chức khám bệnh tim bẩm sinh cho 250 trẻ em và người lớn tuổi ở Quảng Ngãi, trong đó có 100 em ở H.Sơn Tịnh và 100 em ở H.Bình Sơn.

Chương trình nhằm tầm soát sớm những dị tật tim bẩm sinh ở trẻ em và cả người lớn, để chẩn đoán và điều trị kịp thời, hiệu quả. Bác sĩ Ngô Thanh Điểu, Giám đốc điều hành Phòng khám đa khoa Quốc tế Việt Mỹ, cho biết hầu hết các em đến khám bệnh tim đều thuộc diện gia đình khó khăn. Qua khám bệnh đã phát hiện hàng loạt em cần phải phẫu thuật tim.

Bác sĩ khám bệnh tim bẩm sinh cho con gái chị Tường Vi

PHẠM ANH

Vì vậy, sau khi khám sàng lọc, ban tổ chức chương trình sẽ làm hồ sơ và kêu gọi các nhà hảo tâm tài trợ kinh phí đưa các em vào Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM để phẫu thuật. Thạc sĩ - bác sĩ Cao Đằng Khang, Trưởng khoa phẫu thuật tim trẻ em (Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM), sẽ trực tiếp thực hiện các ca phẫu thuật. Tổng chi phí đợt khám sáng lọc tim bẩm sinh lần này khoảng 150 triệu đồng.

Người nhà và trẻ em đợi khám trong chương trình do Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, Báo Thanh Niên và Phòng khám đa khoa Quốc tế Việt Mỹ tổ chức

Mong một phép màu cho con

Chị Nguyễn Thị Quyên (40 tuổi, ở thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) đưa con gái duy nhất là cháu Lê Phương Trúc (8 tuổi) đến Phòng khám đa khoa Quốc tế Việt Mỹ (ở đường Phan Bội Châu, TP.Quảng Ngãi) khám tim cho con. Không phải mất chi phí gì, nhưng nỗi niềm lớn nhất của chị Quyên là sao cho con mình chữa được bệnh tim. Căn bệnh này làm bé Phương Trúc mệt mỏi, chậm lớn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Hai vợ chồng chị cưới nhau nhiều năm, chỉ có một mụn con, nên luôn âu lo khắc khoải, nhìn con mà lòng đau nhói. “Lúc mới được 2,5 tháng thì phát hiện cháu bị tim bẩm sinh, gia đình đã đưa cháu đi khám một số nơi, kể cả khám thiện nguyện. Vài năm nay, không có kinh phí đi khám cho bé nữa nên vợ chống tôi đành cứ để như vậy. Tình cờ gặp chương trình này, các bác sĩ đã ủng hộ phẫu thuật cho bé nên gia đình tôi mừng lắm. Mong sao sau khi được phẫu thuật, con được khỏe hơn”, chị Quyên xúc động nói.

Còn chị Nguyễn Thị Tường Vi (25 tuổi, ở thôn Phú Thành, xã Tịnh Trà, H.Sơn Tịnh) thì cho biết, con chị là cháu Phan Nguyễn An Nhiên (6 tháng tuổi) phát hiện bệnh tim bẩm sinh lúc mới sinh. Nhưng hai vợ chồng đều làm công nhân nên không có tiền dư dả để chạy chữa. Ôm con vào lòng, chị Vi cho biết: “Các bác sĩ bảo 2 - 3 tháng nữa phải đưa cháu đi phẫu thuật, nếu không cháu sẽ bị suy tim. Hỏi kinh phí bao nhiêu, thì các bác sĩ khuyên tôi không phải quá lo lắng vì đã có chương trình tài trợ”.

Sẽ kết nối để phẫu thuật cho trẻ

Trao đổi với PV Thanh Niên, thạc sĩ - bác sĩ Cao Đằng Khang cho biết, qua khám bệnh phát hiện ở Quảng Ngãi có rất nhiều trẻ em chưa một lần nào đi khám để phát hiện tim bẩm sinh. “Với những em có triệu chứng nghi ngờ về tim bẩm sinh thì nên được khám, được sàng lọc. Chúng ta có thể tổ chức tốt nếu có sự kết hợp, phối hợp giữa những cơ sở y tế từ TP.HCM với y tế địa phương. Những chương trình hữu ích như thế này sẽ giúp rất nhiều cho các trẻ em nghèo”, bác sĩ Cao Đằng Khang nói.

Bác sĩ Ngô Thanh Điểu cho biết thêm: Từ chương trình này, chúng tôi sẽ liên tục kết nối để các bác sĩ từ TP.HCM hằng tuần ra khám, tiếp tục theo dõi điều trị đến nơi đến chốn, vừa để bà con khỏi đi lại vất vả, vừa giúp các em có trái tim khỏe mạnh trở lại cuộc sống bình thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.