Khai trừ đảng nguyên Giám đốc Sở NN - PTNN tỉnh Bến Tre

14/12/2018 18:12 GMT+7

Ngày 14.12, ông Bùi Văn Bia, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Bến Tre, xác nhận Ban thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã có quyết định khai trừ đảng đối với ông Lê Phong Hải, nguyên Giám đốc Sở NN - PTNT Bến Tre.

Theo ông Bia, ông Lê Phong Hải bị TAND tỉnh Bến Tre tuyên phạt 3 năm tù treo nên ông Hải cũng đã vi phạm tại Khoản 5, Điều 2, Quy định số 102/QĐ-TW của Bộ Chính trị ban ngày tháng 11.2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
Cũng theo ông Bia, ông Lê Phong Hải, nguyên là Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, về hưu trước tuổi vào năm 2016. Trong giai đoạn 2008 - 2012, ông Hải làm Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở NN-PTNT Bến Tre, kiêm Trưởng Ban quản lý dự án Thủy lợi Bắc Bến Tre.
Với chức vụ này, ông Hải đã cố ý làm trái các quy định của Nhà nước trong quản lý đấu thầu, thi công, tạm ứng kinh phí tại gói thầu số 5 và 6 của công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai (thuộc Dự án thủy lợi Bắc Bến Tre).
Hậu quả đã để cho Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thành Long, trụ sở tại TPHCM do ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Tổng giám đốc, chiếm đoạt trên 6,87 tỉ đồng tiền ngân sách nhà nước.
Ngày 30.10, tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên Lê Phong Hải phạm tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” với hình phạt 3 năm tù treo và thời gian thử thách là 5 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.