Khai quật được hơn 500 hiện vật tại phế tích tháp Champa

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
24/10/2019 06:14 GMT+7

Chiều 23.10, Bảo tàng tỉnh Bình Định phối hợp với Viện Khảo cổ học tổ chức báo cáo kết quả khai quật phế tích tháp Xuân Mỹ (ở xã Phước Hiệp, H.Tuy Phước, Bình Định).

Cuộc khai quật được tiến hành trên tổng diện tích 146 m2 (1 hố rộng 130 m2 và hố còn lại rộng 16 m2), kết quả đã làm rõ hệ thống nền móng kiến trúc tháp Champa tại tháp Xuân Mỹ, trong đó có móng hệ thống vòm cửa và mặt tường móng chân đế phía đông tháp, mặt tường móng chân đế phía nam và hệ thống hố thiêng trong lòng tháp. Cuộc khai quật thu được 525 hiện vật chất liệu đá và đồ đất nung như: gạch, lá nhĩ gốm (ảnh), chốt khóa đỉnh vòm cửa, phù điêu Makara, gốm trang trí, phù điêu động vật, ngói, đồ gốm sứ...
Đoàn khai quật nhận định tháp Xuân Mỹ có quy mô kiến trúc khá lớn (có bình đồ hình vuông, mỗi cạnh khoảng 12,2 m), được xây dựng tại cửa ngõ kinh đô Vijaya, có khả năng được xây dựng vào cuối thế kỷ 12, dưới triều vua Jaya Harivarman 1 (năm 1143 - 1170).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.