Khai mạc trưng bày gốm Chăm xưa và nay

09/12/2018 08:42 GMT+7

Chiều 8.12, tại Trung tâm văn hóa Chăm, Ninh Thuận, ban tổ chức đã giới thiệu bộ sưu tập gốm Chăm gồm 350 hiện vật của nhà sưu tầm Thái Hùng Lâm.

Nhân cuộc hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật làm gốm truyền thống của đồng bào Chăm” được tổ chức tại Ninh Thuận trong hai ngày 8 và 9.12, chiều 8.12, tại Trung tâm văn hóa Chăm, Ninh Thuận, ban tổ chức đã giới thiệu bộ sưu tập gốm Chăm gồm 350 hiện vật của nhà sưu tầm Thái Hùng Lâm (hiện sống ở Đà Lạt).
Đây là bộ sưu tập gốm Chăm được các nhà nghiên cứu văn hóa Chăm đánh giá là vô cùng độc đáo cả về số lượng lẫn chất lượng, có giá trị về lịch sử, nghệ thuật, mỹ thuật, lần đầu tiên được tổ chức tại VN thuộc 5 dòng: gốm tiền Chăm, gốm Chăm Gò Sành (Bình Định), gốm Quảng Đức (Phú Yên), gốm Châu Ổ (Quảng Ngãi) và gốm Chăm Bàu Trúc (Ninh Thuận).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.