Khai mạc triển lãm mỹ thuật 'Gặp 2017'

18/03/2017 11:57 GMT+7

Triển lãm mỹ thuật Gặp 2017 khai mạc sáng nay 18.3 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM với hơn 120 tác phẩm acrylic, màu nước, sơn dầu và chất liệu tổng hợp.

Đó là một cuộc đối thoại mỹ thuật của 8 họa sĩ khác nhau, với quan điểm và phong cách mỹ thuật đầy cá tính để rồi khi những tác phẩm ấy được đặt cạnh nhau, những tiếng nói đa dạng trong hội họa được cất lên một cách thú vị.

tin liên quan

Hai cha con cùng giật giải thưởng mỹ thuật Bắc miền Trung
Đó là họa sĩ Nguyễn Hữu Song (Thế Hà) đạt giải A với tác phẩm tranh sơn dầu mang tên Ám ảnh và con gái là họa sĩ Nguyễn Thị Lương Giang đạt giải khuyến khích cũng với tác phẩm tranh sơn dầu mang tên Nhớ biển...
Gặp 2017, người thưởng lãm bắt gặp những điều giản dị trong cuộc sống xung quanh trong các tác phẩm của họa sĩ Ngô Đồng, bắt gặp cả một thế giới hoa bay bổng của họa sĩ Trần Thùy Linh, một thế giới hư ảo đầy suy tư của họa sĩ Hứa Thanh Bình... Triển lãm còn có sự góp mặt của các họa sĩ Nguyễn Thị Mai, Việt Thị Kim Quyên, Nguyễn Duy Nhựt, Nguyễn Thành Nhân và Nguyễn Hồng Đức.
Gặp 2017 sẽ kéo dài tới ngày 2.4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.