Khai mạc triển lãm công nghệ Lenovo Tech World 2020

Thành Luân
Thành Luân
03/11/2020 14:14 GMT+7

Lenovo vừa tổ chức sự kiện công nghệ thường niên Lenovo Tech World 2020 dưới dạng trực tuyến, tập trung vào các sáng tạo mang tính đột phá trong nhiều lĩnh vực, giúp xây dựng thế giới thông minh và mang tính kết nối nhiều hơn.

Tại sự kiện công nghệ trực tuyến này, các đối tác và chuyên gia hàng đầu của Lenovo trong ngành đã chia sẻ các quan điểm về một năm chưa có tiền lệ này, đồng thời hướng tới tương lai được kết nối nhiều hơn và linh hoạt hơn.
Điểm nhấn xuyên suốt 2 ngày diễn ra sự kiện là một phần trong mối gắn kết của Lenovo với công nghệ, dưới góc độ người tiêu dùng và doanh nghiệp, trong bối cảnh thách thức của đại dịch toàn cầu. Đó không chỉ là về chiếc máy tính cá nhân gập đầu tiên trên thế giới có khả năng tái định nghĩa năng suất lao động di động, mà còn là chiếc máy tính cá nhân 5G đầu tiên trong ngành, hay loạt thiết bị đột phá, và rất nhiều sáng tạo khác được trưng bày. Ngoài ra, Tech World 2020 còn trình diễn và khám phá những giới hạn thú vị mới của công nghệ.
Một số công nghệ dạng này, trong đó có tai nghe không dây tích hợp trên thiết bị chuyển đổi ThinkBook 15 Gen 2 i cho khả năng cộng tác tức thời, hay bút thông minh của ThinkBook 14s Yoga i, giúp thích ứng thông minh hơn với hành vi người dùng. Các sản phẩm khác như ThinkPad X1 Fold tạo nên một kiểu dáng cơ động hoàn toàn mới, giúp tái định nghĩa năng suất làm việc di động.

Lenovo cũng giới thiệu các giải pháp hỗ trợ dạy học từ xa

Ảnh: Lenovo

Ngoài ra, các giải pháp ThinkIoT của Lenovo, được phát triển cùng nhiều đối tác lớn trong ngành, sẽ giúp tạo nên ưu thế dẫn đầu. Các thẻ ra vào không chạm (Touchless) tích hợp vào smartphone, cảm biến nhiệt độ, các giao tiếp được hỗ trợ bởi AI thích nghi với mọi người và chuyển động của họ, cùng công nghệ khác kết hợp tạo thành các giải pháp toàn diện.
Lenovo đã giúp sinh viên trên khắp thế giới có thể sở hữu các thiết bị phục vụ nhu cầu học tập từ xa, đồng thời cung cấp giấy phép LanSchool Air cho hàng nghìn giáo viên trong nỗ lực xóa bỏ khoảng cách do dịch bệnh. Hãng cũng công nhận nhiều nhà sáng tạo đầy nhiệt huyết luôn chuyên tâm vào công nghệ hướng tới mọi người dùng (inclusive), trong đó có hỗ trợ đối với những người tị nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.