Khai mạc Liên hoan ảnh Nam Trung bộ - Tây nguyên

31/08/2022 11:22 GMT+7

Sáng 31.8 tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum , UBND tỉnh Kon Tum phối hợp cùng Hội Nhiếp ảnh Việt Nam đã tổ chức lễ khai mạc Liên hoan ảnh khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên.

Liên hoan ảnh lần này có sự tham gia của 1.953 tác phẩm của 278 tác giả ở 10 tỉnh thành với chủ đề "Đất nước - Con người Nam Trung bộ - Tây nguyên".

Có 166 tác phẩm được trưng bày, triển lãm tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum

đức nhật

Qua nhiều vòng tuyển chọn, Hội đồng giám khảo đã tập trung phân tích, thảo luận kỹ lưỡng và chọn ra 166 tác phẩm vào vòng trưng bày, triển lãm. Trong đó có 15 tác phẩm đoạt giải gồm 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 4 huy chương đồng và 7 giải khuyến khích.

Các tác phẩm ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp của cuộc sống

đức nhật

Các tác phẩm đoạt giải thưởng và triển lãm đã ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp, quý giá về sự phát triển của đất nước, con người khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế... Tất cả đều toát lên vẻ đẹp chân thực, giản dị, mộc mạc, hấp dẫn và đầy cảm xúc của thiên nhiên và con người.

Ông Hồ Sĩ Minh, Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, cho hay năm nay, nhìn chung chất lượng ảnh nghệ thuật khá hơn các năm trước. Tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều đột phá. Vẫn còn những ảnh nhìn thấy quen quen, na ná những ảnh đã xuất hiện ở các cuộc thi, liên hoan khu vực, quốc gia những năm trước... Thực trạng này có nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân là sau bao năm sáng tác, những thế mạnh, những đặc thù của Nam Trung bộ - Tây nguyên đã được các nhiếp ảnh gia khai thác gần cạn kiệt.

Ông Hồ Sĩ Minh cho hay chất lượng ảnh nghệ thuật năm nay khá hơn các năm trước.

đức nhật

"Có thể nói Liên hoan ảnh nghệ thuật các khu vực luôn là hoạt động hấp dẫn dành cho những người đam mê nhiếp ảnh. Nhưng với mật độ thi cử dày đặc như hiện nay, các tác giả dù vẫn nhiệt huyết nhưng đều cảm thấy bế tắc trong quá trình tìm kiếm đề tài sáng tác. Do đó việc phối hợp tổ chức và bảo trợ liên quan ảnh nghệ thuật các khu vực trong thời gian tới thiết nghĩ cần phải xem xét, thay đổi hình thức tổ chức sao cho phù hợp, nhằm phát huy tính sáng tạo. Tôi mong rằng nhiếp ảnh Nam Trung bộ - Tây nguyên tiếp tục đổi mới phát triển mạnh mẽ hơn trong các kỳ thi tiếp theo", ông Minh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.