Khai mạc hội chợ công thương lớn nhất khu vực đồng bằng sông Hồng

12/11/2022 22:31 GMT+7

Hội chợ công thương vùng đồng bằng sông Hồng năm 2022 diễn ra từ ngày 11 - 17.11, tại Hưng Yên có quy mô 271 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp tham gia, là cầu nối thúc đẩy hoạt động giao thương giữa khu vực này với các địa phương cả nước.

Thúc đẩy giao thương giữa các địa phương, doanh nghiệp

Hội chợ công thương vùng đồng bằng sông Hồng là hoạt động trong chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022, do Bộ Công thương, UBND tỉnh Hưng Yên, Sở Công thương tỉnh Hưng Yên phối hợp tổ chức đã khai mạc tối 11.11, tại TP.Hưng Yên.

Các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ công thương vùng đồng bằng sông Hồng

Nguồn TTXTTMTHY

Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Hưng Yên, cho biết hội chợ có trên 100 doanh nghiệp tham gia với 271 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP, hàng tiêu dùng, sản phẩm chủ lực của các địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng.

Hội chợ còn giới thiệu nhiều thành tựu khoa học, công nghệ ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề; các sản phẩm điện, điện tử, điện lạnh phục vụ sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu; vật tư xây dựng và sản phẩm nội thất; hàng công nghiệp chế biến nông lâm, thủy sản và chế biến thực phẩm…

Đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, tỉnh Hưng Yên tham quan các gian hàng tại hội chợ

Nguồn TTXTTMTHY

“Hội chợ này là cơ hội để doanh nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng quảng bá, giới thiệu thương hiệu, sản phẩm, đặc sản vùng miền, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, vững chắc; thúc đẩy giao thương với cả nước”, bà Hạnh nói.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Tài, Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), cho rằng đồng bằng sông Hồng là địa bàn tiên phong thực hiện đột phá chiến lược, tái cấu trúc kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và trở thành đầu tàu của cả nước về phát triển kinh tế.

Đại diện Bộ Công thương ghi nhận sự nỗ lực của Sở Công thương, UBND tỉnh Hưng Yên đã giúp hội chợ thu hút hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm chất lượng, mẫu mã phong phú.

Hội chợ thu hút rất đông người dân đến tham quan, mua sắm các sản phẩm nông sản đặc sản

Nguồn TTXTTMTHY

“Tôi tin tưởng rằng hội chợ sẽ là kênh xúc tiến thương mại quan trọng để doanh nghiệp, đơn vị sản xuất tiếp cận người tiêu dùng, thúc đẩy giao thương tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Hội chợ còn là cơ hội để các địa phương đồng bằng sông Hồng quảng bá tiềm năng, thế mạnh cũng như giới thiệu sản phẩm, thương hiệu hàng hóa đặc sắc đến với người tiêu dùng”, ông Tài nói.

Quảng bá du lịch qua sản phẩm nông nghiệp

Cũng theo bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Hưng Yên, hội chợ này là cơ hội để Hưng Yên giới thiệu sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp tiêu biểu, đặc biệt của địa phương.

Trong ngày khai mạc, ấn tượng nhất với du khách là nhiều loại nông sản đặc sản của Hưng Yên được chế biến đa dạng với nhiều sản phẩm khác nhau. Đặc biệt, bao bì sản phẩm được sáng tạo kết hợp giới thiệu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở Hưng Yên.

Bộ sản phẩm Tinh hoa phố Hiến kết hợp giữa quảng bá du lịch và tiêu thụ nông sản đặc sản của tỉnh Hưng Yên

Nguồn TTXTTMTHY

Đặc biệt nhất là gian hàng có bộ sản phẩm “Tinh hoa phố Hiến” của cơ sở Mai Trang (P.Lê Lợi, TP.Hưng Yên) đã có 20 năm sản xuất chế biến mật ong, long nhãn, bột sắn dây, phấn hoa… Mong muốn quảng bá du lịch kết hợp tiêu thụ đặc sản quê hương, cơ sở này đã thiết kế riêng hộp quà tặng in các danh lam thắng cảnh nổi tiếng.

Đến nay, cơ sở Mai Trang đã đưa 6 điểm nổi tiếng thuộc quần thể di tích phố Hiến lên bao bì sản phẩm, gồm: Văn miếu Xích Đằng, chợ Phố Hiến, đền Mẫu, chùa Chuông, đình Hiến, cây nhãn tổ Hưng Yên... in lên bao bì từng sản phẩm. Bên trong mỗi bộ sản phẩm đều có 3 - 5 hộp nhỏ là sản phẩm nông sản đặc sản, đặc trưng của Hưng Yên.

Chủ cơ sở này, chị Nguyễn Thị Mai Trang, cho biết trong tương lai toàn bộ 26 di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng sẽ được in lên bao bì sản phẩm để góp phần quảng bá, thu hút khách du lịch đến Hưng Yên.

Có cách làm tương tự, gian hàng đặc sản Phố Hiến (HTX cây ăn quả và chế biến nông sản Tân Hưng) của chị Đỗ Thị Ngoãn, rất nhiều sản phẩm chế biến từ hạt sen, long nhãn cơ sở sản xuất Mai Phương (xã Tân Hưng, TP.Hưng Yên) có bao bì in các danh thắng ở Hưng Yên. “Không chỉ mang lại vẻ đẹp đặc trưng cho từng sản phẩm mà còn lan tỏa tinh thần dân tộc, quảng bá vẻ đẹp truyền thống của quê hương và con người Hưng Yên”, chị Ngoãn nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.