Khai mạc Đại hội Đoàn TP.HCM lần thứ XI: Thực hiện những công trình lớn

Lê Thanh
Lê Thanh
15/10/2022 16:46 GMT+7

Ngày 15.10, Thành đoàn TP.HCM tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022-2027). Đại hội diễn ra trong hai ngày 15 và 16.10, sẽ bàn nhiều nội dung, quyết sách quan trọng của thanh niên.

Với khẩu hiệu hành động: “Yêu nước - Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo - Hội nhập”, phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 đã chính thức diễn ra, với sự tham dự của 441 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 700.000 đoàn viên từ 116 cơ sở Đoàn trực thuộc tại TP.HCM.

Đại hội mang màu sắc tươi trẻ

LÊ THANH

Đến tham dự phiên khai mạc đại hội có ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; chị Hồ Hồng Nguyên, Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn.

Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu tặng hoa chúc mừng lễ khai mạc

LÊ THANH

Câu lạc bộ truyền thống Thành đoàn trao tặng bảng đồng cho Thành đoàn TP.HCM và phong trào thanh niên

LÊ THANH

Phát biểu tại lễ khai mạc, chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn TP.HCM khóa X, cho biết: “Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đoàn TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022, với tinh thần “Khát vọng - xung kích - tri thức - bản lĩnh”, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố”.

Chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn TP.HCM khóa X phát biểu tại lễ khai mạc

LÊ THANH

Đại biểu thanh niên lực lượng công an TP.HCM tham dự Đại hội

LÊ THANH

Theo chị Thanh Phương, trong nhiệm kỳ, bên cạnh việc tổ chức duy trì hiệu quả các hoạt động, tác động của dịch Covid-19 đã đặt ra những yêu cầu mới trong công tác Đoàn, các cấp bộ Đoàn cùng nhau thực hiện “mục tiêu kép” vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch cùng thành phố, vừa tham gia phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch.

Toàn cảnh đại hội

LÊ THANH

Chị Thanh Phương cho biết trong suốt thời gian chuẩn bị, toàn Đoàn của TP.HCM đã tổ chức Diễn đàn “Khát vọng thanh niên Thành phố Bác” gắn với đợt sinh hoạt chủ điểm tháng 10.2022 và chuyên mục “Nói với Đoàn”, “Thư gửi Đại hội Đoàn” trên trang cộng đồng nhằm ghi nhận những ý kiến đóng góp, góp ý của mọi đối tượng dành cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. Đã có hàng nghìn ý kiến của đoàn viên, thanh niên và các cô, chú, anh, chị, những người quan tâm, dành tình cảm đối với tổ chức Đoàn gửi về, bên cạnh những ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XI được gửi về tổng hợp trước diễn đàn.

"Đại hội lần này có nhiệm vụ rất quan trọng, sẽ đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, cũng như những yếu kém, khuyết điểm, đúc kết bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ X, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027”, chị Thanh Phương chia sẻ.

Đại biểu tham dự Đại hội

LÊ THANH

Theo anh Ngô Minh Hải, Phó bí thư Thường trực Thành đoàn TP.HCM, Đại hội Đoàn lần này sẽ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, xây dựng phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu ban chấp hành khóa XI. Đối tượng chính của hoạt động Đoàn sắp tới có cả thanh niên gen Y, gen Z và thiếu nhi gen Alpha. "Đây là điểm mới cần có giải pháp gắn từng đối tượng khác nhau với những tính cách đặc thù của từng lứa tuổi này", anh Hải chia sẻ.

Đại biểu tham dự đại hội

LÊ THANH

Anh Hải cũng thông tin, Dự thảo văn kiện nhiệm kỳ này đề ra hai công trình thanh niên lớn. Công trình "Sông Sài Gòn - con sông của thành phố tôi" sẽ số hóa và bản đồ hóa các di tích cách mạng, địa chỉ đỏ ven con sông này để du khách và mọi người đến tham quan, cũng như các hoạt động bảo vệ môi trường từ các nhánh sông và kênh rạch đổ ra sông Sài Gòn.

Đại hội trẻ trung, năng động

LÊ THANH

Cũng tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI, anh Hải cũng thông tin công trình "Cổng dữ liệu mở thanh niên TP.HCM" với kỳ vọng sẽ cung cấp thông tin và góp phần vào dữ liệu dùng chung trong cổng thông tin dữ liệu dân cư TP.HCM. Cùng với việc đầu tư các thiết chế văn hóa phục vụ thanh thiếu nhi thành phố, nhiệm kỳ sắp tới đặt kỳ vọng để các dự án Cung văn hóa thiếu nhi tại Thủ Thiêm, xây dựng Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM mới, Ký túc xá Lào tại TP.Thủ Đức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.