Khai mạc Đại hội Đoàn cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước

Vũ Thơ
Vũ Thơ
28/07/2022 12:31 GMT+7

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đã khai mạc sáng nay 28.7. Đây là đại hội Đoàn Thanh niên cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước, do T.Ư Đoàn chỉ đạo đại hội điểm.

Ngày 28.7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai đã diễn ra phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với 235 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 52.000 đoàn viên toàn tỉnh. Đây là đại hội Đoàn cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước do T.Ư Đoàn chỉ đạo điểm.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội tại phiên khai mạc

xuân tùng

Nhiều hoạt động sáng tạo

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trình bày báo cáo chính trị tại hội nghị, anh Nguyễn Hải Đăng, Phó bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai, cho biết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đạt được những kết quả toàn diện.

Anh Nguyễn Hải Đăng đọc báo cáo chính trị trình đại hội

xuân tùng

Trong đó, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được thúc đẩy, tạo hiệu ứng tốt trong đoàn viên, thanh thiếu nhi. Các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”…

Trong nhiệm kỳ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã đề xuất được 26.431 ý tưởng, sáng kiến. Trong đó, 20.629 ý tưởng, sáng kiến sáng tạo đã được duyệt (đạt 128,84% mục tiêu đại hội) đăng tải trên Cổng ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam.

Nhiều chương trình, nhiều hoạt động sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học được triển khai, như: hành trình trải nghiệm sáng tạo; các cuộc thi học thuật trong sinh viên, học sinh; tổ chức các sân chơi khoa học công nghệ mới; duy trì các giải thưởng học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học. Nhiều sản phẩm, ý tưởng được hỗ trợ đạt giải cao tại các cuộc thi trong nước và quốc tế.

Các đại biểu T.Ư Đoàn và lãnh đạo tỉnh Lào Cai tham dự đại hội

xuân tùng

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, đã có 9 cá nhân tiêu biểu đạt giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc” với nhiều ý tưởng, sáng kiến, đóng góp có giá trị làm lợi hàng chục tỉ đồng.

Xây dựng Lào Cai phát triển toàn diện

Đại hội có chủ đề "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; khơi dậy khát vọng xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của cả nước".

Theo chị Giàng Thị Mai, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khóa XIII, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn. Xây dựng Đoàn vững mạnh là hoạt động xương sống của tổ chức Đoàn và nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ tập trung triển khai các hoạt động trên khối địa bàn dân cư.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội

xuân tùng

Nội dung chủ đề khơi dậy khát vọng xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của cả nước, là muốn khẳng định vai trò của tuổi trẻ tham gia quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chị Mai cũng cho biết, nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên tỉnh Lào Cai còn đặt ra nhiệm vụ: chủ động trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Lào Cai phát triển toàn diện trở thành trung tâm, cầu nối giao thương kinh tế, đối ngoại giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc

Khẩu hiệu hành động của đại hội là "Bản lĩnh, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển". Trong đó, bản lĩnh và sáng tạo là hai trong những yếu tố quan trọng nhất trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ tới.

Tại phiên thứ nhất, đại hội thảo luận tại 4 diễn đàn với 4 chủ đề: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; Nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn; Chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên; Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

Điểm mới, điểm nhấn của đại hội được thể hiện bằng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tất cả các khâu như điểm danh đại biểu, thảo luận tại diễn đàn, kiểm phiếu tự động bằng phần mềm... Đại hội cũng ứng dụng công nghệ thông tin để cập nhật nội dung thông tin đại biểu, nội dung chương trình, văn kiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.