Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang

06/10/2022 13:11 GMT+7

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022-2027) diễn ra trong 2 ngày 6-7.10, với sự tham gia của 218 đại biểu đại diện cho hơn 28.000 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Nhiều phần việc tình nguyện vượt chỉ tiêu

Ngày 6.7, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022 - 2027) đã chính thức khai mạc. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 6 - 7.10, với sự tham gia của 218 đại biểu đại diện cho hơn 28.000 đoàn viên, thanh niên.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang diễn ra trong 2 ngày 6 - 7.10

THANH DUY

Báo cáo tại Đại hội cho biết nhiệm kỳ 2017-2022, việc tổ chức các phong trào tình nguyện của tuổi trẻ Hậu Giang có nhiều sự đổi mới, chủ động, linh hoạt theo tiêu chí bám sát nhu cầu thực tiễn của địa phương. Hầu hết các phần việc được đảm bảo chất lượng và hiệu quả, góp phần đáng kể vào việc xây dựng hình ảnh quê hương và con người Hậu Giang “Đoàn kết - Nghĩa tình - Thủy chung - Năng động”.

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tỉnh được triển khai đa dạng, sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát huy ở nhiều phương diện. Rất nhiều phần việc vì cộng đồng đã được thực hiện, hầu hết đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra. Nổi bật như: thực hiện 13 công trình thanh niên cấp tỉnh (đạt 260%), 319 công trình thanh niên cấp huyện (đạt 456%), hơn 2.000 công trình thanh niên cấp cơ sở (đạt 315%); xây mới 391 căn nhà nhân ái, mái ấm thanh niên (đạt 391%); phối hợp dạy nghề cho hơn 17.000 thanh niên (đạt 432%); giới thiệu việc làm cho hơn 70.000 thanh niên (đạt 177%); thành lập 419 CLB, tổ hợp tác, HTX thanh niên làm kinh tế (đạt 112%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Đại hội tuổi trẻ Hậu Giang cũng đã thảo luận, rút ra những điểm còn hạn chế để phấn đấu khắc phục, cố gắng thực hiện hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang gửi thư cho đoàn viên, thanh niên

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, gửi thư chúc mừng đến toàn thể cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nhân dịp Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của tỉnh.

Trong thư Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết trong những năm qua, tuổi trẻ Hậu Giang đã không ngừng phấn đấu và đạt được nhiều thành tích trong học tập, lao động, góp phần xây dựng tỉnh Hậu Giang ngày càng phát triển. Với tinh thần xung kích và năng động, các cuộc vận động, phong trào thi đua do đoàn thanh niên phát động ngày càng đi vào thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực, có sự lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Tham gia Đại hội có 218 đại biểu đại diện cho hơn 28.000 đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh

THANH DUY

“Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; giáo dục cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên lòng yêu quê hương, đất nước, có lý tưởng sống cao đẹp, có hoài bão, ước mơ, khát vọng vươn lên; có tinh thần và trí tuệ trong sáng; từng bước khơi dậy sức sáng tạo của thanh niên; tích cực cổ vũ và vận động, tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng và phát triển quê hương Hậu Giang giàu đẹp, văn minh”, ông Nghiêm Xuân Thành viết trong thư.

Chiều 6.10, đại biểu dự Đại hội sẽ bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đoàn THCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2022-2027.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.