Khai mạc bóng chuyền VĐQG: Nữ Long An thắng Thái Bình và nam Khánh Hòa thắng TP.HCM

04/07/2022 10:00 GMT+7

Đội bóng chuyền Bình Điền Long An không được dự vòng 2 giải vô địch quốc gia 2021 do có VĐV dính Covid-19 . Thế nhưng, ngay ngày đầu tiên trở lại mùa giải mới, đội đã thi đấu xuất thần để thắng đậm đội Geleximco Thái Bình.

Mùa giải 2022 khởi tranh từ hôm qua 3.7, đội nữ Bình Điền Long An (BĐLA) thi đấu ở bảng A với các đội Ninh Bình Doveco, Kinh Bắc Bắc Ninh, Geleximco Thái Bình và Hóa chất Đức Giang. Cùng với các đội nam trong bảng B, bảng A nữ là bảng đấu được xem là “bảng tử thần” của giải vô địch quốc gia (VĐQG) năm nay. Vì vậy, các đội đều rất tích cực thi đấu để tìm được vị trí tốt vào vòng sau.

Kim Thanh (số 2) và Thanh Thúy của đội BĐLA

NHỰT QUANG

Gần đến ngày khai mạc giải, đội Geleximco Thái Bình vui mừng có được chữ ký của đối chuyền Polina Rahimova cao 1,98 m của đội tuyển quốc gia Azerbaijan, từng thi đấu cho nhiều CLB ở các giải đấu uy tín hàng đầu thế giới. Đối với giải VĐQG Việt Nam 2022, cô cũng là ngoại binh được người hâm mộ trông chờ nhất. Đối thủ của Geleximco Thái Bình trong trận khai mạc ở nhà thi đấu Ninh Bình là BĐLA cũng có đủ các VĐV chủ lực từng đoạt chức vô địch Cúp Hùng Vương 2021 như chủ công Trần Thị Thanh Thúy, đối chuyền Đăng Thị Kim Thanh, chuyền hai Võ Thị Kim Thoa… Ngoài ra, đội bóng miền Tây còn có sự trở lại rất cần thiết của tượng đài bóng chuyền VN Nguyễn Thị Ngọc Hoa.

Ngay từ đầu, tuy BĐLA không có ngoại binh nhưng sức trẻ của chủ công số 1 VN Thanh Thúy được tôi luyện qua giải VĐQG Nhật Bản mùa 2021 - 2022 đã làm cho người xem thích thú khi trở thành VĐV thi đấu hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, kinh nghiệm và lối đánh thông minh của Ngọc Hoa đã giúp cho BĐLA áp đặt thế trận, liên tục dẫn điểm trước.

Ở bên kia lưới, Polina Rahimova tuy có chiều cao tốt, sức bật và tầm đánh cao rất nguy hiểm nhưng có thể do được tập luyện chưa nhiều với đội Geleximco Thái Bình nên dù được chuyền bóng nhiều nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả cao như mong đợi. Nhờ vậy, đội BĐLA đã có trận thắng đậm 3-0 (25/21, 25/19, 25/16)

Ở giải nam, tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc lúc 17 giờ hôm qua, trận đấu giữa đội TP.HCM và Sanest Khánh Hòa đều có ngoại binh thi đấu diễn ra rất kịch tính. Ngoại binh của đội TP.HCM là lão tướng Wanchai của Thái Lan và ngoại binh của đội Sanest Khánh Hòa là tuyển thủ quốc gia Úc có chiều cao 1m90 Freere Philip Jame.

HLV Bùi Quang Ngọc chỉ đạo đội Sanest Khánh Hòa

TUẤN RYAN

Nhờ Wanchai chơi quá tốt và các mũi nhọn Sơn Huỳnh Trí, Nguyễn Thanh Hải, Trương Quang Anh Tuấn… đội TP.HCM thắng liền hai hiệp đầu cùng tỷ số 25/23. Thế nhưng từ hiệp 3, thể lực của Wanchai bị sút giảm, HLV Bùi Quang Ngọc đã chỉ đạo hàng chắn Sanest Khánh Hòa khai thác điểm yếu của đối thủ để lội dòng nước ngược để thắng liền 3 hiệp còn lại (25/23, 25/21, 15.8). Trong chiến thắng của Sanest Khánh Hòa còn có sự góp công rất lớn của Từ Thanh Thuận, Ngô Văn Kiều, Dương Văn Tiên, Phạm Quốc Dư, Trần Triển Chiêu… khi ngoại binh Philip James Freere thể hiện mờ nhạt.

Kết quả các trận còn lại: nam Hà Nội thắng Bình Dương và Tràng An Ninh Bình thắng Bến Tre cùng tỷ số 3-0; nữ Bộ tư lệnh Thông tin và Hà Phú Thanh Hóa thắng chủ nhà Vĩnh Phúc cũng với tỷ số 3-0.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.