Khai hội đền Huyền Trân, tri ân người mở cõi

05/02/2017 06:21 GMT+7

Ngày 4.2, Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức khai hội đền Huyền Trân (tại núi Ngũ Phong, P.An Tây, TP.Huế) với chủ đề ngưỡng vọng tiền nhân, tri ân Huyền Trân công chúa (1287 - 1340).

Theo sử liệu, Huyền Trân công chúa là ái nữ của vua Trần Nhân Tông. Mùa hạ năm Bính Ngọ (1306), thực hiện lời hứa hôn của vua cha, kết hòa hiếu với lân bang, Huyền Trân công chúa lên đường sang Chiêm quốc kết duyên với Chế Mân và trở thành Hoàng hậu Chiêm quốc Paramesvari. Để đáp lại mối thịnh tình của vua Trần Nhân Tông, trước đó mấy tháng, Chế Mân cắt đất 2 châu Ô, Rí (vùng đất từ bờ nam sông Hiếu, Quảng Trị đến bờ bắc sông Thu Bồn, Quảng Nam) dâng lên nhạc phụ làm sính lễ. Kể từ đó, 2 châu này được sáp nhập vào Đại Việt.
Lễ hội đền Huyền Trân diễn ra trong hai ngày mùng 8 và 9 tháng giêng (tức ngày 4 và 5.2), bao gồm nhiều hoạt động văn hóa tâm linh và lễ hội truyền thống. Trong đó, quan trọng nhất là lễ kỵ Huyền Trân công chúa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.