Khách Việt đến Thái chưa phải trả 200.000 đồng phí nhập cảnh

21/04/2023 09:00 GMT+7

Kế hoạch thu 300 baht (khoảng 200.000 đồng) tất cả du khách nhập cảnh vào Thái Lan không thể thực hiện được vào tháng 6 tới vì chưa tìm ra phương án thu khả thi.

Ban đầu, Thái Lan dự kiến thu phí du khách vào tháng 6 nhưng theo Bangkok Post, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Phiphat Ratchakitprakarn đã xác nhận việc thu phí du lịch 300 baht sẽ bị hoãn nhưng không sau tháng 9.

Khách Việt đến Thái chưa phải trả 200.000 đồng phí nhập cảnh - Ảnh 1.

Du khách Việt Nam nằm trong nhóm 10 thị trường khách lớn nhất của Thái Lan

ĐỘC LẬP

Ông khẳng định khoản phí này sẽ không bị hủy bỏ, mặc dù cách thức tính phí vào vé máy bay đã bị các hãng hàng không chỉ trích vì vi phạm Công ước Chicago của Hiệp hội Vận tải hàng không Quốc tế về bình đẳng.

 Thái Lan đang xem xét giao việc thu phí cho các tổ chức bên ngoài đối với cả ba phương thức nhập cảnh - đường hàng không, đường bộ và đường biển - thông qua các ứng dụng trực tuyến, trang web…

Tổng cục Du lịch Thái Lan thông tin, khách du lịch Việt Nam là thị trường khách quan trọng của du lịch nước này. Trong năm 2022, khách du lịch Việt Nam đứng thứ 6 trong tổng số khách du lịch nước ngoài đến Thái với gần 470.000 lượt. Trong năm 2023, Thái Lan đặt mục tiêu đón hơn 500.000 lượt khách Việt Nam.

Theo kế hoạch khách nước ngoài đến Thái Lan bằng đường hàng không phải trả 300 baht, trong khi du khách qua đường bộ và đường biển phải trả 150 baht.

Một quỹ du lịch dự kiến sẽ được thành lập bằng cách sử dụng 60 - 70% doanh thu thu được từ phí này, giúp phát triển các điểm đến du lịch, xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như dịch vụ công cộng...

Chính phủ Thái Lan dự kiến thu khoảng 3,9 tỉ baht (tương đương 114 triệu USD) tiền phí trong năm nay. Một phần trong số đó còn được sử dụng để cung cấp bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn cho khách du lịch trong thời gian ở Thái.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan nhận định, trong giai đoạn từ năm 2017 - 2019, Chính phủ Thái Lan đã chi 300 - 400 triệu baht mỗi năm cho Bộ Y tế công cộng để thanh toán các hóa đơn do khách du lịch nước ngoài bỏ lại sau khi đã được chăm sóc y tế tại các bệnh viện công.

Thái Lan đặt mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế trong năm nay, trong khi một số tổ chức khác dự báo có khả năng lên 30 triệu. Kế hoạch dài hạn của Thái Lan là đón 80 triệu khách nước ngoài vào năm 2027, đóng góp tới 25% GDP.

Thái Lan đã nhiều lần đưa việc thu phí du khách quốc tế ra bàn luận nhưng chưa lần nào triển khai được. Phí đối với du khách nước ngoài trước đó dự định áp dụng từ tháng 4.2022 nhưng đối mặt với phản ứng gay gắt vì ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của ngành du lịch sau đại dịch Covid-19 nên Thái Lan tạm dừng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.