Khách Việt check-in Nhà Xanh - phủ tổng thống Hàn Quốc canh giờ 'chạy' kịp số thứ tự

12/11/2022 10:10 GMT+7

Mỗi buổi sáng, chiều, Nhà Xanh - tức phủ tổng thống Hàn Quốc chỉ đón 500 khách quốc tế nên nhiều đoàn khách Việt đến tham quan phải canh giờ đi sớm để không bỏ lỡ lịch trình.

Từ ngày 10.5.2022, Nhà Xanh mở cửa trở lại cho công chúng đến tham quan. Địa điểm này thu hút đông đảo người dân Hàn Quốc và cả du khách Việt.

Một ngày cuối tháng 10.2022, theo quan sát, dưới hàng cây ngân hạnh dẫn vào Nhà Xanh có đến hơn chục đoàn khách Việt, mỗi đoàn từ 20 - 30 người đang tranh thủ chụp ảnh check-in trước khi vào tham quan.

Hàng cây ngân hạnh vàng rợp con đường quanh khuôn viên Nhà Xanh. Đây là điểm check-in yêu thích của nhiều du khách Việt với sắc thu Hàn Quốc

vũ Phượng

Nhà Xanh được lợp từ khoảng 150.000 viên ngói màu xanh, là nơi ở của các lãnh đạo Hàn Quốc kể từ năm 1948. Nằm trong khu phức hợp rộng khoảng 250.000m2, Nhà Xanh bao bọc bởi những ngọn núi và nép mình sau Cung điện Gyeongbokgung.

Theo hướng dẫn viên địa phương, Nhà Xanh từ lâu gắn với những đồn đại là nơi phong thủy không tốt, vì có nhiều chuyện không hay từng xảy đến với các đời tổng thống.

Khoảng 9 giờ sáng, người dân Hàn Quốc đã xếp hàng dài chờ tới lượt vào tham quan

vũ Phượng

Nhà Xanh nằm dưới chân núi Bubak đằng sau Điện Gyeongbokgung (còn gọi Cảnh Phúc Cung), cung điện chính của Triều đại Joseon (1392 - 1910), là nơi đặt văn phòng và dinh tổng thống trong suốt 74 năm kể từ khi Chính phủ Hàn Quốc được thành lập năm 1948

vũ Phượng

Đại diện Cục Du lịch Seoul (Hàn Quốc) cho biết, tháng 8 vừa qua, đơn vị này đã tham dự triển lãm du lịch ở TP.HCM và nhận được sự quan tâm của đông đảo khách Việt.

Theo vị đại diện này, du lịch Việt Nam - Hàn Quốc đang hồi phục nhanh, có nhiều khách Việt đến Hàn Quốc và ngược lại.

Nhiều đoàn khách Việt nhộn nhịp trước Nhà Xanh chụp ảnh check-in với hàng cây ngân hạnh

vũ Phượng

Khách Việt cũng như khách quốc tế và người trên 65 tuổi sẽ xếp hàng mua vé ở một khu vực khác, khu vực này giới hạn mỗi buổi sáng, chiều chỉ bán vé cho 500 người. Do đó, nếu đi trễ, khách phải đợi một dịp khác

vũ Phượng

Theo bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị, Công ty Du lịch Vietravel, Hàn Quốc cùng với Nhật Bản là địa điểm thu hút khách sau dịch Covid-19 đặc biệt là trong mùa thu năm nay. Đây cũng là thị trường "hot" trong dịp Tết Nguyên Đán.

Riêng đối với Hàn Quốc, khách Việt luôn chọn Seoul là điểm đến ưu tiên hàng đầu khi đến Hàn Quốc với nhiều điểm tham quan ấn tượng, kết hợp nhiều trải nghiệm mới độc đáo.

Anh Tô Tôn Thành, du học sinh Việt Nam từng học tập tại Hàn Quốc cho biết, rất tò mò khi đến tham quan trải nghiệm Nhà Xanh

vũ Phượng

Đây không chỉ là điểm tham quan thu hút du khách quốc tế, mà người dân Hàn Quốc cũng mong muốn được vào tham quan vì muốn xem nơi làm việc của lãnh đạo đất nước như thế nào

vũ Phượng

Khi tham quan Nhà Xanh, du khách phải đi một vòng theo hướng dẫn, không dừng lại quá lâu tại bất kỳ điểm nào vì sẽ ảnh hưởng những người đi phía sau

vũ Phượng

Nhà Xanh từng là thao trường huấn luyện quân cấm vệ của triều đình hoặc làm nơi chôn cất phi tần. Năm 1948, ông Syngman Rhee, tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc đã đặt tên cho công trình ở đây là Nhà Xanh

vũ Phượng

Kiến trúc Nhà Xanh đơn giản không cầu kỳ. Chính vì vậy ngôi nhà này sử dụng màu sắc riêng là màu xanh

vũ Phượng

Không gian mùa thu trong Nhà Xanh tạo cảm giác bình yên

vũ Phượng

Bên trong Nhà Xanh, cây chuyển lá đỏ, vàng càng làm khung cảnh mùa thu trông thật nên thơ

vũ Phượng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.