Khách Việt cẩn trọng khi mang sản phẩm có thịt heo vào Thái Lan

17/10/2023 12:34 GMT+7

Khách du lịch đến thăm Thái Lan được cảnh báo về lệnh cấm mang theo các sản phẩm thịt heo vào nước này, bao gồm để dùng cá nhân.

"Thanh tra Beagle", tên gọi dành cho các chú chó nghiệp vụ, đang được triển khai tại các sân bay quốc tế ở Thái Lan để phát hiện bất kỳ sản phẩm thịt nào có khả năng chứa các chủng virus dịch tả heo châu Phi (ASF), theo Phuket News.

Cảnh báo du khách không mang bất kỳ sản phẩm thịt heo nào vào Thái Lan - Ảnh 1.

Chó nghiệp vụ được triển khai ở sân bay quốc tế Suvarnabhumi để phát hiện thịt heo trong hành lý du khách

DLD

Cảnh báo được công bố vào tuần qua nhằm thông báo cho khách du lịch và người dân địa phương về lệnh cấm đưa thịt heo vào Thái Lan không qua kiểm soát. Các địa phương của Thái Lan cũng tăng cường phổ biến thông tin này, đồng thời chia sẻ hình ảnh các vụ tịch thu xúc xích do du khách mang vào Thái Lan gần đây nhất đã bị "thanh tra beagle" tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok phát hiện. 

Theo Cục Phát triển Chăn nuôi Thái Lan (DLD), nhiều trường hợp mang sản phẩm thịt heo vào đất nước này đã bị bắt giữ tại sân bay trong thời gian qua. Chẳng hạn, ngày 13.10, cảnh sát phát hiện 31 kg xúc xích heo do một hành khách người Philippines trên chuyến bay Cebu Pacific mang theo và bị tịch thu. Một trường hợp khác, hành khách mang theo các sản phẩm xúc xích, thịt xông khói... trên chuyến bay của hãng Philippines Airlines cũng bị tịch thu.

Các bảng khuyến cáo du khách không mang thịt heo vào Thái Lan tại sân bay đã được dựng lên bằng nhiều thứ tiếng như tiếng Việt, Trung Quốc, Lào... "Khuyến cáo: Cấm mang thịt heo vào Thái Lan do dịch tả heo châu Phi. Không được mang thịt heo, xúc xích, thịt xông khói hoặc bất kỳ loại thịt nào vào Thái Lan mà không được sự cho phép của DLD. Du khách sẽ bị truy tố nếu vi phạm", thông tin viết.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông và Tiếp thị Công ty TST Tourist, cho biết du khách Việt Nam đi nước ngoài thường mang theo chà bông, nước mắm chai nhỏ, cá cơm kho khô... Cho dù đi các nước trong khu vực có ẩm thực gần gũi, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, du khách Việt Nam cũng hay mang theo một số món nói trên. "Chúng tôi sẽ khuyến cáo du khách về việc cấm mang theo các sản phẩm thịt heo vào Thái Lan, để tránh những rắc rối", ông Mẫn nói.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.