Khách tháo khẩu trang chụp ảnh, dịch Covid-19 phức tạp, 'đóng' sớm đường hoa trước giao thừa

Đình Tuyển
Đình Tuyển
11/02/2021 14:53 GMT+7

UBND TP.Cần Thơ vừa quyết định cho bế mạc đường hoa nghệ thuật Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 ngay trước giao thừa, sớm hơn kế hoạch 5 ngày.

Ngày 11.2, ông Dương Tấn Hiển, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, ký công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố, thống nhất với đề xuất của Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP.Cần Thơ về việc bế mạc sớm đường hoa nghệ thuật Tết Tân Sửu trước giao thừa, để phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, đường hoa nghệ thuật Cần Thơ sẽ bế mạc vào lúc 22 giờ ngày 11.2, tức trước thời khắc giao thừa đêm 30 tết, sớm hơn 5 ngày so với kế hoạch.

Sáng 11.2: Thêm 18 ca Covid-19 ở Hải Dương, Quảng Ninh sáng 30 tết

Trước đó, sau 6 năm liên tiếp tổ chức tại đoạn đường Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học (P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đường hoa nghệ thuật Cần Thơ đã được di dời, tổ chức trên đường Sông Hậu (đoạn thuộc P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều).
Đường hoa nghệ thuật chính thức mở cửa phục vụ khách tham quan từ 19 giờ ngày 8.2 với nhiều thiết kế sắp đặt độc đáo từ hơn 40.000 giỏ hoa, cây cảnh thuộc 50 chủng loại được huy động từ các làng hoa ở Cần Thơ, TP.Sa Đéc (Đồng Tháp), TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) và các tỉnh ở khu vực ĐBSCL.
Theo kế hoạch, đường hoa sẽ phục vụ người dân đến 23 giờ ngày 16.2 (tức mùng 5 tết).

Sau 6 năm liên tiếp tổ chức tại đoạn đường Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học (P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đường hoa nghệ thuật Cần Thơ 2021 được dời sang đường Sông Hậu với đầu tư công phu và rất nhiều kỳ vọng thu hút đông du khách tham quan

Ảnh Đình Tuyển

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức đường hoa nghệ thuật Cần Thơ đã phải bố trí các chốt kiểm tra chặt chẽ vấn đề y tế, bắt buộc người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn và đo thân nhiệt. Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều khách tham quan không tuân thủ, tháo khẩu trang khi chụp ảnh... Vì vậy việc bế mạc sớm đường hoa đã được cân nhắc để phòng ngừa dịch Covid-19 tốt hơn.

Để phòng dịch Covid-19, Ban Tổ chức đường hoa nghệ thuật Cần Thơ phải bố trí các chốt kiểm tra chặt chẽ vấn đề y tế, bắt buộc người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào tham quan đường hoa

Ảnh Đình Tuyển

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, du khách tham quan đường hoa nghệ thuật Cần Thơ Tết Tân Sửu bắt buộc phải đeo khẩu trang

Ảnh Đình Tuyển

Trước đó, liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND TP.Cần Thơ cũng đã có công văn về việc không tổ chức chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Tân Sửu năm 2021” dự kiến diễn ra đêm giao thừa Tết Tân Sửu. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.