Khách tấp nập du xuân nhưng ga quốc tế Tân Sơn Nhất lại vắng lạ!

24/01/2023 15:24 GMT+7

Mùng 3 Tết Quý Mão 2023, hàng trăm đoàn khách từ nhiều công ty lữ hành tại TP.HCM bắt đầu khởi hành du xuân, nhưng ga đi quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất vẫn rất vắng vẻ, thông thoáng.

Có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất trưa mùng 3 Tết Quý Mão (24.1) để chuẩn bị cho chuyến du xuân tới Bangkok (Thái Lan), gia đình chị Quỳnh Phương (ngụ Q.7, TP.HCM) khá bất ngờ vì sân bay vắng vẻ ngoài tưởng tượng.

Trước khi quyết định đưa cả nhà "phượt" tự túc xứ sở chùa Vàng, chị Phương cũng đã tham khảo thông tin từ các công ty lữ hành và ghi nhận có khá nhiều đoàn khởi hành cùng ngày. Vì thế, gia đình chị ra sân bay từ khá sớm, chuẩn bị sẵn tâm lý cho cảnh đoàn người xếp hàng dài chờ làm thủ tục. Song, đến sớm lại phải chờ lâu vì sân bay quá thông thoáng.

Khu vực sảnh ga đi quốc tế, chỉ có ít người tới tiễn người thân xuất ngoại

Quầy làm thủ tục của nhiều hãng trống trơn

Chỉ có 1 - 2 đoàn khách đi theo tour của các công ty du lịch

Đáng chú ý, theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dự kiến trong ngày mùng 3 tết, số lượng hành khách qua sân bay tăng mạnh. Trong đó, có 801 chuyến bay đi/đến; lượng khách bay quốc tế trên 18.950 lượt và khách quốc tế đến hơn 15.700 lượt, cao hơn lượng 2 ngày đầu năm.

Lượng khách đi dự kiến tăng cao nhưng sân bay vô cùng thông thoáng

Đảo làm thủ tục của hãng Vietnam Airlines không một bóng người

Ghi nhận từ một số công ty lữ hành cũng cho thấy, số lượng khá lớn hành khách xuất hành du xuân trong 3 ngày đầu năm mới. Đơn cử, Lữ hành Saigontourist có hơn 70 đoàn khách đi tour nước ngoài khởi hành đến những điểm đến được yêu thích như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, châu Âu… từ mùng 1 đến mùng 3 tết; Vietravel phục vụ hàng ngàn du khách trên những chuyến bay tới Thái Lan, Singapore, Malaysia, Nhật Bản...

Đoàn khách cùng chuyến bay với gia đình chị Quỳnh Phương tập trung làm thủ tục tại quầy của hãng Pacific Airlines

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lý giải tuy lượng khách quốc tế đi/đến từ sân bay ghi nhận tăng cao nhưng là so với thời điểm dịch bệnh. Nếu so với giai đoạn trước Covid-19, số lượng hành khách vẫn đạt tỷ lệ nhỏ nên mọi hoạt động phục vụ hành khách vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Nhà ga quốc tế vẫn dư năng lực phục vụ hành khách thông thoáng, thuận tiện trong mọi thủ tục.

Khu vực làm thủ tục xuất cảnh thậm chí không cần mở hết công suất

Các cửa an ninh soi chiếu cũng mở giới hạn, vừa với số lượng khách

Bên trong nhà ga vắng vẻ

Rất nhiều hàng ghế trống tại cửa chờ ra máy bay

Quỳnh phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.