Khách tắm biển Đà Nẵng mất 4 iPhone, được tìm thấy trong 5 phút

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
03/05/2023 17:55 GMT+7

Ngày 3.5, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP.Đà Nẵng tiếp tục phát các thông báo, khuyến cáo khách tắm biển Đà Nẵng gìn giữ tư trang khi vui chơi, giải trí.

Trước đó, 4 du khách tắm biển Đà Nẵng để ba lô có 4 iPhone với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng trên bãi cát, bị lấy mất nhưng rất may được tìm thấy kịp thời.

Vụ việc xảy ra khoảng 18 giờ 30 phút ngày 2.5, anh Từ Văn Quân (17 tuổi, ngụ địa chỉ số 65 đường Ngọc Hân, P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cùng 3 người bạn (ở các quận Thanh Khê và Ngũ Hành Sơn) đến Công an P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà trình báo về việc bị mất ba lô.

Bên trong ba lô có 4 điện thoại iPhone các loại và giấy tờ tùy thân, tổng trị giá hơn 40 triệu đồng. Trước đó, cả nhóm để ba lô trên bờ rồi xuống tắm biển Đà Nẵng, không gửi và không có người trông giữ.

Khách tắm biển Đà Nẵng mất 4 iPhone trong ba lô, được tìm thấy trong 5 phút - Ảnh 1.

Công an P.Phước Mỹ bàn giao ba lô cho nhóm khách

NGUYỄN TÚ

Khách tắm biển Đà Nẵng mất 4 iPhone trong ba lô, được tìm thấy trong 5 phút - Ảnh 2.

4 iPhone được trả cho khách tắm biển

NGUYỄN TÚ

Ngay khi nhận được tin báo, trực ban Công an P.Phước Mỹ chuyển thông tin đến tổ tuần tra Công an phường đang làm nhiệm vụ ở khu vực biển Đà Nẵng và Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP.Đà Nẵng.

Chỉ trong vòng 5 phút sau khi tiếp nhận thông tin, tổ tuần tra đã huy động các lực lượng cứu hộ, trật tự bãi biển, tìm được ba lô và toàn bộ 4 điện thoại iPhone và giấy tờ tuỳ thân đầy đủ. Ba lô này bị giấu ở vị trí gần đó, theo nhận định có khả năng kẻ gian đã lấy ba lô nhưng chưa kịp mang đi tẩu tán, mà tạm thời cất giấu chờ thời cơ thuận lợi.

Khách tắm biển Đà Nẵng mất 4 iPhone trong ba lô, được tìm thấy trong 5 phút - Ảnh 3.

Nhóm khách tắm biển kiểm tra tư trang trong ba lô

NGUYỄN TÚ

Nhận lại đầy đủ tài sản, đại diện nhóm khách tắm biển, anh Từ Văn Quân đã viết thư cảm ơn lực lượng Công an P.Phước Mỹ, bày tỏ cảm kích với lực lượng làm nhiệm vụ đã kịp thời tìm lại ba lô cho cả nhóm.

Qua vụ việc, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân và du khách tắm biển Đà Nẵng, nên gửi tư trang tại các khu vực nhận giữ đồ hoặc tự bảo quản đồ đạc khi xuống tắm biển, không để tài sản giá trị trong cốp xe hoặc trên bãi cát không người trông giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.