Khách sạn lâu đời nhất cố đô Huế tròn 122 tuổi

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
27/03/2023 20:26 GMT+7

Saigon Morin, khách sạn 4 sao hàng đầu tại Huế, kỷ niệm 122 năm ra đời tối 26.3, là một trong những khách sạn lâu đời nhất Việt Nam với "bảng vàng" danh sách các yếu nhân và nguyên thủ quốc gia từng lưu trú.

Khách sạn có 4 mặt tiền thuộc các giao lộ Lê Lợi - Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám - Trương Định (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) bên cạnh cầu Trường Tiền với "view" sông Hương thơ mộng,

Khách sạn lâu đời nhất Việt Nam từng đón nhiều nguyên thủ quốc gia lưu trú - Ảnh 1.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, ông Nguyễn Thanh Bình (phải), trao cờ đơn vị dẫn đầu thi đua có nhiều đóng góp cho du lịch của tỉnh cho ông Trần Văn Lâm, Tổng giám đốc Saigon Morin, tại lễ kỷ niệm 122 năm

HƯƠNG GIANG

Khách sạn ra đời vào năm 1901 khi ông Henri Bogaert, chủ nhà máy gạch ngói Long Thọ, cho khởi công xây dựng và lấy tên là "Grand Hotel de Hue". Ngoài việc phục vụ du khách, Saigon Morin còn đảm nhiệm vai trò "nhà khách" của Chính phủ Nam triều và Chính phủ bảo hộ, cơ quan Trung kỳ. Khách sạn nhanh chóng trở thành trung tâm thương mại, văn hóa và du lịch của kinh đô Huế thời nhà Nguyễn.

Khách sạn lâu đời nhất Việt Nam từng đón nhiều nguyên thủ quốc gia lưu trú - Ảnh 2.

Hình ảnh khách sạn những ngày đầu mới thành lập

TƯ LIỆU

Năm 1904, sau cơn bão năm Thìn, khách sạn hư hỏng nặng, ông Bogeart đã tu sửa và chuyển sở hữu cho nhà tư sản A.Guerin. Đến năm 1907, khách sạn đã được chuyển nhượng cho anh em nhà Morin, lấy tên "Morin Frère" (khách sạn anh em nhà Morin) và tên gọi Morin gắn liền với lịch sử của khách sạn từ đó đến tận hôm nay.

Khách sạn lâu đời nhất Việt Nam từng đón nhiều nguyên thủ quốc gia lưu trú - Ảnh 3.

Vua hề Charlie Chaplin (vua hề Sác lô) và vợ từng trải qua kỳ nghỉ trăng mật tại khách sạn Saigon Morin vào tháng 4.1936

TL

Khách sạn lâu đời nhất Việt Nam từng đón nhiều nguyên thủ quốc gia lưu trú - Ảnh 4.

Nhà vua Na Uy Harald V. Swore Oath ở khách sạn Saigon Morin năm 2004

TL

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, đến nay, Saigon Morin là khách sạn 4 sao và đang nâng thành 5 sao theo hướng kiến trúc cổ điển độc đáo của miền Trung - Tây nguyên nhằm phát huy giá trị của một khách sạn lâu đời ở Việt Nam (122 năm tuổi), với hệ thống 180 phòng ngủ sang trọng, tiện nghi và hiện đại...

Khách sạn lâu đời nhất Việt Nam từng đón nhiều nguyên thủ quốc gia lưu trú - Ảnh 5.

Phu nhân cựu Tổng thống Pháp, bà Bernadette Chirac, lưu trú tại khách sạn vào năm 2004

TL

Không chỉ có những sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp, Saigon Morin còn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị về lịch sử 122 năm. Khi lưu trú, du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng hàng trăm bức tranh, ảnh cổ về lịch sử thành phố Huế từ những năm đầu thế kỷ 20 và về lịch sử 122 năm của khách sạn.

Với tuổi đời 122 năm, Saigon Morin đã có một bảng vàng danh sách khách VIP từng lưu trú. Trong số đó, có vua hề Charlie Chaplin (vua hề Sác lô) và vợ từng trải qua kỳ nghỉ trăng mật vào tháng 4.1936 tại phòng Charlie Chaplin Suite.

Nơi đây cũng từng đón tiếp và phục vụ nhiều nhân vật nổi tiếng, các nguyên thủ quốc gia trên thế giới như: Thủ tướng Pháp Francois Fillon (năm 2009), Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Lim Chae Jung (năm 2008), Chủ tịch Quốc hội Na Uy Anne Marit Bjørnflaten (năm 2008), Phu nhân cựu Tổng thống Pháp Madam Bernadette Chirac (năm 2004)...

Khách sạn lâu đời nhất Việt Nam từng đón nhiều nguyên thủ quốc gia lưu trú - Ảnh 6.

Khách sạn Saigon Morin hiện nay

Hương Giang

Khách sạn Saigon Morin cũng là địa điểm để tỉnh Thừa Thiên-Huế và các bộ, ngành lựa chọn tổ chức các hội nghị quốc gia, quốc tế... Trong đó, có nhiều sự kiện vinh dự được đón các vị nguyên thủ quốc gia các nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự và lưu trú.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.