Khách quốc tế đến Việt Nam mới đạt 69% năm 2019

Lê Quân
Lê Quân
29/09/2023 14:15 GMT+7

9 tháng đầu năm, số lượng người Việt Nam ra nước ngoài nhiều gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, số lượng người nước ngoài đến Việt Nam mới chỉ bằng 69% so với 2019 - năm chưa có dịch Covid-19.

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT), trong tháng 9, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 1 triệu lượt người, giảm 13,4% so với tháng 8 và gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số lượt người Việt Nam xuất cảnh đạt 501.400 lượt người, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm trước.

Khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng năm 2023 chỉ bằng 69% năm 2019 - Ảnh 2.

Lượng khách nước ngoài vào Việt Nam đã tăng lên nhưng chưa hồi phục bằng năm 2019 - thời điểm chưa có dịch Covid-19

NHẬT THỊNH

Tính chung 9 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta ước đạt 8,9 triệu lượt người, gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chỉ bằng 69% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19; số lượt người Việt Nam xuất cảnh đạt 3,8 triệu lượt người, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm 2022.

Hơn 5.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động trong tháng 9

Tổng cục Thống kê cũng thông tin, trong tháng 9, cả nước có 12.684 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 9,7% so với tháng 8 và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Có 5.808 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 7,2% và tăng 13,5% so với tháng 8 và cùng kỳ năm trước. Đồng thời, có 4.124 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 20,4% so với tháng 8 và tăng 40,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 9, có 5.273 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 1,1% so với tháng 8 và tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 1.441, tăng 4,8% so với tháng 8 và giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng đầu năm, cả nước có 116.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước; 48.900 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 3,2%; 75.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 21,2%; 46.100 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 26,9%; 13.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 4,3%.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 3 cho thấy có 30,1% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn so với quý 2. Dự kiến quý 4, có 39,1% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý 3...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.