Khách lấn chủ ở giải điền kinh quốc tế TP.HCM

18/07/2019 08:20 GMT+7

Ngày thi đấu đầu tiên (17.7) tại giải điền kinh quốc tế TP.HCM trên sân Thống Nhất chứng kiến sức mạnh của các khách mời quốc tế trong khi chủ nhà cũng kịp có 2 HCV ở nội dung nhảy cao nam, nhảy xa nam.

Ở nội dung tốc độ 100m hấp dẫn nhất, chiến thắng đều thuộc về khách mời. Ở 100m nam, HCV thuộc về Himasha WaththakankaNamge (Sri Lanka) với thành tích 10 giây 54. Không  VĐV chủ nhà nào có mặt trong tốp 3 khi người về nhì là  Muhammad Haiqal (Malaysia, 10 giây 62), hạng ba Kennedy Nixson (Malaysia, 10 giây 78).

VĐV Philippines (số đeo 164) đoạt HCV 100m nữ

Khả Hòa

Ở nội dung 100m nữ vốn thế mạnh của Việt Nam, nay thiếu vắng Lê Tú Chinh vì bận tập huấn tại Nhật Bản nên chủ nhà cũng trắng tay và chiến thắng về tay Richardson Ashley (Philippines) với thành tích 11 giây 91. Hà Thị Thu (TP.HCM) với thành tích 12 giây 08 xếp hạng nhì khá ấn tượng.

Các VĐV nước ngoài thống trị cự ly 100m nam

Khả Hòa

HCV nội dung đẩy tạ nam  thuộc về Woo Jung Il (Hàn Quốc) với thành tích 17m63. Tuy nhiên các VĐV Việt Nam kịp có 2 tấm HCV ở nội dung nhảy xa nam của Nguyễn Tiến Trọng (Quân đội) với thành tích 7m79, HCV nhảy cao nam của Vũ Đức Anh (Hải Phòng) với thành tích 2m18.

Nguyễn Thị Huyền không tranh tài cự ly 400m

Khả Hòa

Các VĐV chủ nhà hứa hẹn bùng nổ ở ngày thi đấu thứ 2 có các nội dung dung 400m, 800m, 5000m nam, tiếp sức 4x100m, 4x200m, nhảy cao nữ, nhảy xa nữ… Đáng chú ý, cựu vô địch 400m rào châu Á Nguyễn Thị Huyền không tranh tài cự ly 400m vốn cũng là sở trường. Rất có thể do vừa trở lại hơn 1 năm nghỉ sinh con nên Huyền chỉ tranh tài 2 nội dung là 400m rào và tiếp sức 4x400m.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.