Khá 'bảnh' liên tục khóc lóc tại cơ quan điều tra

02/04/2019 19:28 GMT+7

“Không phải vì Khá “bảnh” nổi tiếng mà bị bắt. Tôi khẳng định Khá là một đối tượng nghiện ngập, là tội phạm chứ không có gì ghê gớm”, đại tá Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, khẳng định.

[VIDEO] Khá Bảnh là ai, tại sao anh ta nói toàn chuyện "đạo lý" mà vẫn bị bắt?
Liên quan tới vụ việc Ngô Bá Khá (26 tuổi, trú tại thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, còn được gọi với cái tên Khá “bảnh”) bị công an bắt giữ để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, chiều 2.4, đại tá Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết Khá là đối tượng đã nằm trong theo dõi của Công an tỉnh Bắc Ninh từ lâu. Tuy nhiên, vì muốn điều tra sâu hơn nên chiều qua, 1.4, đơn vị mới quyết định bắt giữ Ngô Bá Khá về để tiếp tục điều tra.
Khá “bảnh” xuất hiện trong clip đốt xe máy để đổi xe đạp, gây bức xúc cho cộng đồng mạng Ảnh Cắt từ clip
Theo đại tá Long, chiều 1.4, đơn vị đã phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) bắt giữ Khá “bảnh” và 4 đối tượng nữa để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời làm rõ nhiều vấn đề khác, trong đó có có việc đăng những video lên mạng gây nhiễu loạn xã hội.
“Khá là một đối tượng nghiện ngập tại địa phương, là một tội phạm chứ không có gì ghê gớm. Không phải vì nổi tiếng mà chúng tôi bắt Khá, Khá nằm trong chuyên án của Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhiều năm nay”, đại tá Long khẳng định.
[VIDEO] Giang hồ online - Thần tượng của giới trẻ?
Tại cơ quan điều tra, khi các cán bộ tiến hành lấy lời khai, Khá “bảnh” liên tục khóc lóc khiến các cán bộ phải động viên đối tượng bình tĩnh để làm việc.
Khá “bảnh” khai, trong thời gian xây nhà, vì muốn kiếm thêm thu nhập nên đã làm thêm việc ghi lô đề. Còn việc làm video tung lên mạng xã hội cũng chỉ đủ doanh thu cho Khá “bảnh” và gia đình chi tiêu hàng tháng. 
Tôi nhận thức được hành vi của tôi gây ảnh hưởng cho xã hội, từ sự suy nghĩ nông cạn mà ra. Sự việc này xảy ra là quá đen đối với tôi”, Khá “bảnh” trình bày tại cơ quan điều tra.
Tối 1.4, Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh thực tiến hành lệnh bắt, khám nhà Ngô Bá Khá (26 tuổi, trú tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, đồng thời làm rõ thêm nhiều hành vi khác. 
Thời điểm bị bắt, Ngô Bá Khá dương tính với ma túy qua kết quả thử nước tiểu.
Trước đó, chiều 21.3, lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản hành chính xử phạt Ngô Bá Khá 5,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng về lỗi dừng đỗ xe trên cao tốc.
Tiếp đó, ngày 29.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn xác minh clip Khá “bảnh” đập nát và đốt chiếc xe máy trị giá 70 triệu đồng đổi lấy xe điện, tuyên truyền hành vi tiêu cực cho giới trẻ.
Khá “bảnh” được giới trẻ biết đến và coi như một giang hồ sống ảo trên mạng xã hội trong thời gian gần đây, đặc biệt là trên Youtube. Mỗi video có mặt thanh niên này trên Youtube thường có cả triệu người xem và bình luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.