Kêu gọi hỗ trợ thùng carton cho khu cách ly Ký túc xá ĐHQG TP.HCM

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
22/03/2020 07:08 GMT+7

Do số lượng đồ đạc của sinh viên tại khu B Ký túc xá ĐHQG TP.HCM quá lớn, cần đóng gói bằng thùng carton nên các trường thành viên của ĐH này đang kêu gọi thêm sự hỗ trợ cho khu cách ly.

Ngày 21.3, TP.HCM tiếp tục trưng dụng khu B Ký túc xá ĐHQG TP.HCM làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, nơi này đang lâm vào tình trạng khó khăn trong quá trình chuẩn bị dọn dẹp để đón người đến cách ly. 
Theo thạc sĩ Nguyễn Hải Trường An, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), trước khi bàn giao ký túc xá thành khu cách ly, Trung tâm quản lý cần phải dọn dẹp, sắp xếp và niêm phong gọn gàng, chỉn chu đồ đạc của sinh viên để làm phòng cách ly. Việc dọn dẹp này cần rất nhiều thùng carton kích thước 60*40*40 trở lên, băng keo và kéo. Ban đầu, khi khu A Ký túc xá ĐHQG TP.HCM được trưng dụng thành khu cách ly, có sự hỗ trợ thùng carton, bao nylon loại lớn ngay từ đầu của Co.op Mart. Vì vậy, việc dọn dẹp, niêm phong bớt được rất nhiều khó khăn. 

Đưa thùng carton hỗ trợ Ký túc xá ĐHQG TP.HCM trong đêm 21.3

Thái Huy

Tuy nhiên, với số lượng sinh viên nhiều hơn khu A, khu B cần đến 30.000 thùng carton để đóng gói đồ đạc. Trong ngày 21.3, nhiều cán bộ phòng ban, trung tâm truyền thông các trường ĐH thành viên của ĐHQG TP.HCM đã lên tiếng kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp. Tuy nhiên, cho đến cuối ngày, chỉ mới huy động được khoảng 10.000 thùng carton để thực hiện công việc này. Theo thạc sĩ An, với số lượng thùng carton hiện tại, trong ngày 22.3, đội ngũ hậu cần của ký túc xá sẽ thực hiện công việc dọn dẹp, đóng gói, niêm phong từng phần của khu B và tiếp tục kêu gọi hỗ trợ. Những người hỗ trợ cũng có thể liên hệ để hỗ trợ kinh phí mua thùng carton đóng gói đồ đạc. 
Đồng thời, ĐHQG TP.HCM tiếp tục huy động tình nguyện viên là cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động, sinh viên của ĐHQG TP.HCM để tổng lực thực hiện công việc. Đó là kiểm tra và xác nhận các vật dụng của sinh viên để lại theo từng phòng để niêm phong, kiểm tra việc chuẩn bị phòng đáp ứng yêu cầu ở (đủ giường chiếu gối mùng mền và vệ sinh)... 

Nhiều cá nhân trực tiếp đưa thùng carton đến tận ký túc xá

Thái Huy

Địa điểm tiếp nhận hỗ trợ sáng ngày 22.3 là Ký túc xá ĐHQG TP.HCM khu B (liên hệ trước với anh Lê Huy Thái(số điện thoại 0908.054354), Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM (số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM). Ngoài ra, tiếp tục nhận hỗ trợ vào sáng thứ hai ngày 23.3 tại số 3 Công trường Quốc tế - Hồ Con Rùa (liên hệ anh Quốc Nghi, số điện thoại 0932.190579). Có thể liên hệ thạc sĩ Nguyễn Hải Trường An (số điện thoại 0909.258125), thạc sĩ Phùng Quán (số điện thoại 0983.845647) để hỗ trợ thêm. 
Từ ngày 19.3, TP.HCM đã có quyết định trưng dụng ký túc xá ĐHQG TP.HCM (Khu phố 6,  P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM) làm khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Ban đầu, khu A của ký túc xá thực hiện nhiệm vụ này. Hiện tại, khu B cũng sẽ tiếp tục được trưng dụng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.