Kêu gọi được nhà đầu tư chiến lược, cảng Liên Chiểu là động lực dài hạn cho Đà Nẵng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
11/11/2023 13:43 GMT+7

Đó là nhận định của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi gặp gỡ người dân khu dân cư số 10 (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) sau buổi thị sát công trình cảng Liên Chiểu đang được xây dựng.

Ngày 11.11, đoàn công tác T.Ư do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu, đã đến kiểm tra tiến độ thi công xây dựng và thăm động viên công nhân thi công tại dự án cảng Liên Chiểu (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Báo cáo về tiến độ thi công xây dựng dự án, ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng cho biết, dự án bến cảng Liên Chiểu – phần cơ sở hạ tầng dùng chung có tổng mức đầu tư hơn 3.426 tỉ đồng. Dự án khởi công tháng 12.2022, thời gian thực hiện 1.380 ngày, dự kiến hoàn thành cuối tháng 11.2025.

Theo báo cáo, đến thời điểm cuối tháng 10.2023, dự án đã thi công đạt 15,8% giá trị khối lượng hợp đồng (đạt khoảng 416 tỉ đồng), giá trị khối lượng nghiệm thu hơn 409 tỉ đồng. Dự án đang thi công đúng tiến độ và phấn đấu sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025.

Kêu gọi được "đại bàng", cảng Liên Chiểu là động lực dài hạn cho Đà Nẵng - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nghe báo cáo tiến độ thi công dự án cảng Liên Chiểu

HOÀNG SƠN

Tại buổi kiểm tra tiến độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương chủ đầu tư, các đơn vị thi công đã nỗ lực thi công công trình, đảm bảo tiến độ. Tặng quà động viên công nhân, người lao động thi công công trình, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các đơn vị thi công phải đảm bảo chất lượng dự án.

Sau khi thăm công trình cảng Liên Chiểu, Chủ tịch Quốc hội đã cùng lãnh đạo các bộ, ngành đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 10 (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu). Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã cảm ơn người dân đồng thuận, đồng hành với TP trong xây dựng cảng Liên Chiểu.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong quy hoạch, cảng Liên Chiểu là cảng nước sâu, cảng loại 1 tiến tới thành cảng đặc biệt. Cảng có vị trí đặc biệt là điểm kết nối Hành lang kinh tế đông – tây quốc tế, là cửa ngõ miền Trung ra với thế giới.

Theo tính toán đến năm 2045, cảng sẽ thông quan khoảng 100 triệu tấn hàng/năm. Sự phát triển của cảng sẽ làm "thế chân kiềng" của TP ngày càng bền vững hơn, đó là kinh tế biển cảng – logistics, công nghiệp và dịch vụ.

Kêu gọi được "đại bàng", cảng Liên Chiểu là động lực dài hạn cho Đà Nẵng - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà cho đơn vị thi công

HOÀNG SƠN

Theo Chủ tịch Quốc hội, sau khi cảng đưa vào sử dụng, đối với cảng tổng hợp có thể đón tàu đến 100.000 tấn, cảng container có thể đón được tàu 200.000 tấn. Hiếm có cảng nước sâu nào trong TP được như thế này. Nhà nước đầu tư vào khoảng 3.000 tỉ đồng xây dựng hạ tầng dùng chung và kêu gọi nhà đầu tư trong nước, quốc tế đầu tư đồng bộ cảng biển này. Nếu cảng này đưa vào sử dụng sẽ giảm tải cho cảng Tiên Sa, giảm được nhiều áp lực vận tải trong nội đô.

Địa phương phải tổ chức tốt sinh kế cho người dân

Nói trước cư dân tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận, trong quá trình triển khai thi công dự án cảng Liên Chiểu sẽ không tránh khỏi những vướng mắc, phát sinh, ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống bà con...

Kêu gọi được "đại bàng", cảng Liên Chiểu là động lực dài hạn cho Đà Nẵng - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư số 10, P.Hòa Hiệp Bắc

HOÀNG

"Nhưng muốn sáng, xanh, sạch, đẹp, thành phường tầm cỡ, hiện đại thì sẽ phải có bước này. Sau này, khu vực này sẽ thành đô thị cảng có chính quyền cảng rất đẹp, rất phát triển. Kêu gọi được nhà đầu tư chiến lược, "đại bàng" vào đây thì chắc chắn đây là một động lực dài hạn cho TP.Đà Nẵng trong thời gian tới", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu TP, Q.Liên Chiểu và phường hết sức quan tâm đến đề xuất của bà con nhân dân, tổ chức tốt sinh kế, đời sống cho bà con khi thực hiện dự án này. Ngay từ đầu, chính quyền phải sâu sát, chính sách hỗ trợ phải thực hiện đúng theo quy định của Đảng, Nhà nước, của pháp luật.

Ngoài ra, cần có chính sách hỗ trợ thích đáng cho những hộ gia đình khó khăn, nhất là những hộ phải di dời, phải nhường đất, nhường lại cho không gian cho phát triển cảng. Bởi khi thu hồi đất để xây dựng phát triển kinh tế thì đất đai sản xuất bà con thu hẹp nên phải chuyển đổi sinh kế phù hợp để cải thiện đời sống nhân dân.

Kêu gọi được "đại bàng", cảng Liên Chiểu là động lực dài hạn cho Đà Nẵng - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi và tặng quà cho hộ khó khăn, hộ chính sách tại P.Hòa Hiệp Bắc

HOÀNG SƠN

Chiều nay 11.11, đoàn công tác T.Ư do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt TP.Đà Nẵng để bàn các vấn đề triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển TP.Đà Nẵng, nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị; bàn về những cơ chế chính sách cho Đà Nẵng phát triển; hiện thực hóa quy hoạch TP đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 mà Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.