Kết yêu thương, tạo thay đổi để Sống đẹp

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
11/10/2023 07:05 GMT+7

Sáng 10.10 tại TP.HCM, chào mừng ngày Doanh nhân VN 13.10, Báo Thanh Niên đã tổ chức buổi tọa đàm Kết yêu thương, tạo thay đổi với sự góp mặt của các nghệ sĩ, doanh nhân tiêu biểu có nhiều hoạt động trong công tác thiện nguyện, nhằm lan tỏa mạnh mẽ những câu chuyện "Sống đẹp" đến cộng đồng.

Tham dự buổi tọa đàm Kết yêu thương, tạo thay đổi, về phía nhà tài trợ có ông Lê Hùng Anh - Chủ tịch Tập đoàn BIN Corporation Group, ông Đoàn Đình Khôi Nguyên - Phó giám đốc khối kinh doanh nội địa Công ty CP Tôn Đông Á, và ông Nguyễn Quốc Thắng - Giám đốc văn phòng ActionCOACH VN.

Kết yêu thương, tạo thay đổi để Sống đẹp - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên trao quà lưu niệm cho các nhân vật giao lưu

ĐỘC LẬP

Về phía đơn vị tổ chức, có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên và nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên.

Phát biểu tại tọa đàm, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh: "Tọa đàm này là dịp để chúng ta bày tỏ, sẻ chia về lòng trắc ẩn, để thêm nhiều độc giả, những người quan tâm đến cuộc thi ở trong và ngoài nước cảm nhận rõ hơn về những tấm gương sống đẹp được giới thiệu trong thời gian qua, để lan tỏa thêm thông điệp kết nối cộng đồng, đặc biệt là các tổ chức thiện nguyện và doanh nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động từ thiện xã hội".

Thay mặt các thương hiệu đồng hành với cuộc thi viết Sống đẹp, Phó giám đốc khối kinh doanh nội địa Công ty CP Tôn Đông Á Đoàn Đình Khôi Nguyên xúc động nói: "Tôi cảm thấy rất vui và đong đầy cảm xúc khi mỗi ngày được tìm đến những câu chuyện hay, những tấm gương sáng cống hiến cho đời. Buổi tọa đàm hôm nay như là sợi dây kết nối giữa quý độc giả với nhân vật thật, con người thật từng có những nghĩa cử cao đẹp ấy, để cùng cảm nhận, sẻ chia những câu chuyện bước ra từ đời sống, những tấm gương "thương người như thể thương thân", để từ đó lan tỏa mạnh mẽ thông điệp kết nối cộng đồng, tạo nên đổi thay tích cực cho xã hội".

TỪ CÂU CHUYỆN "QUẢ TRỨNG GÀ"

Nghệ sĩ làm từ thiện không phải là ít, nhưng ít có trường hợp nào mà cả hai anh em ruột là hai nghệ sĩ nổi tiếng lại cùng năng nổ làm việc thiện như anh em diễn viên điện ảnh Lý Hùng - Lý Hương.

Kết yêu thương, tạo thay đổi để Sống đẹp - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Lý Hương và Ngọc Sơn chia sẻ tại buổi tọa đàm

Diễn viên Lý Hương mở đầu buổi tọa đàm bằng tin vui là gia đình được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Ba vì những thành tích xuất sắc trong hoạt động thiện nguyện, còn bản thân chị vừa được Nhà văn hóa Thanh niên (TP.HCM) trao tặng danh hiệu "Nghệ sĩ vì cộng đồng 2023".

"Tôi nghĩ hầu như mọi người sinh ra trên đời này đều muốn làm việc có ích cho xã hội nhưng rồi vì hoàn cảnh, điều kiện mà có tiếp tục hay không thôi. Tôi may mắn sinh ra trong gia đình NSND Lý Huỳnh, có ba mẹ đều mê làm việc thiện nên con cái cứ noi theo hai tấm gương ấy từ rất nhỏ. Cứ ai gặp hữu duyên là chúng tôi lại hết lòng giúp đỡ. Vì vậy mà Lý Hương và các nghệ sĩ trong nhóm thiện nguyện Trái tim hồng thường xuyên đến thăm các mái ấm, nhà mở, viện mồ côi… để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Giờ con gái Hương cũng vậy. Ra đường, thấy người nghèo túng bấn, cháu không ngần ngại lấy hết tiền túi ra tặng, làm mẹ, tôi hạnh phúc lắm", diễn viên Lý Hương bộc bạch.

Danh ca Ngọc Sơn mang đến "đại gia đình" bằng câu chuyện vui "quả trứng gà" hoài niệm và mang đậm dấu ấn của tuổi thơ. "Năm 1977, tôi theo cha là nhà giáo vào nam (bây giờ là Bạc Liêu) sống ở trong khu tập thể. Cuộc sống khó khăn thiếu thốn nên nhìn thấy được một quả trứng gà đẻ trên mảnh đất hoang thì mừng quá, định bụng mang về luộc ăn... cho đã thèm nhưng suy nghĩ lại, đó là hành vi ăn cắp nên tôi mang ra trả lại. Đói thêm một tí mà an lòng. Vì vậy sau này cái gì không phải của mình thì tôi không xài. Ngày xưa đã sống tốt như vậy rồi, càng lớn phải càng không được tệ, từ câu chuyện quả trứng gà này".

SỐNG LÀ ĐỂ CHO ĐI

Từng có một tuổi thơ khó nhọc, thầy Nguyễn Quốc Hiệu, Tổng giám đốc Hệ thống Giáo dục NQH, mang đến buổi giao lưu câu chuyện đầy xúc động.

Kết yêu thương, tạo thay đổi để Sống đẹp - Ảnh 3.

Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên Lâm Hiếu Dũng trao hoa cho các nhân vật và khách mời tham gia tọa đàm

"Ba tôi sinh ra ở Quảng Ngãi nghèo lắm. Mẹ lại mồ côi nên cả hai ông bà lưu lạc vào Cam Lâm (Khánh Hòa) lập nghiệp. Được người quen cho ở tạm trong một nhà kho chỉ 15 m2, mái tôn. Mùa hè nóng bức, thương 6 đứa con nhỏ, mẹ thường lấy khăn ướt lau vạt giường cho mát để dễ ngủ. Lớn lên, tôi luôn mong ước mình làm ra thật nhiều tiền để trả ơn đời cùng với mẹ. Tôi và mẹ nợ đời một lời biết ơn chân thành từ đáy lòng mình", CEO Nguyễn Quốc Hiệu tâm sự. Với tấm lòng đó, Hệ thống Giáo dục NQH thường xuyên phối hợp Hội khuyến học các quận, huyện tại TP.HCM trao học bổng cho học sinh nghèo, xây đường và xây cầu nông thôn cho đồng bào miền Tây. Thầy Hiệu còn phối hợp các tổ chức thiện nguyện đẩy mạnh việc bảo vệ môi trường, hằng tháng duy trì việc đến thăm, tặng quà cho các mái ấm nhà mở.

Được mệnh danh là "cá mập" trẻ tuổi tài năng khi mới 36 tuổi nhưng có đến 13 năm kinh nghiệm khởi nghiệp và làm Chủ tịch điều hành BIN Corporation, ít ai biết được người sở hữu 10 thương hiệu tầm cỡ quốc tế như Lê Hùng Anh vốn xuất thân từ gia cảnh nghèo khó.

Chứng kiến cảnh cha mẹ lam lũ, vất vả kiếm từng đồng nuôi con ăn học từ nhỏ, anh đã ấp ủ và thực hiện thành công nhiều chương trình nhân văn nhằm lan tỏa tinh thần Sống đẹp, bằng việc trao tặng học bổng cho sinh viên nghèo, hiếu học cũng như truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm tại các trường đại học tại TP.HCM. Anh cũng là doanh nhân tổ chức nhiều đợt trao tặng nhiều nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Sự xuất hiện của đại diện các tổ chức thiện nguyện tại tọa đàm từng được giới thiệu trong cuộc thi viết Sống đẹp lần 3 còn giúp khán giả, độc giả hiểu hơn về hành trình lan tỏa yêu thương của những con người rất đỗi bình dị giữa đời thường.

Có thể kể đến chị Nguyễn Thị Cát Anh - thành viên Tổ chức Bảo trợ giáo dục trẻ em Vicaris, anh Đặng Ngọc Tiến - Đội trưởng Đội cứu hộ SOS Đà Nẵng, bạn Nguyễn Ngọc Ánh - người sáng lập Cộng đồng Xanh VN, bạn Lê Văn Phúc - người sáng lập nhóm từ thiện Fly to Sky…, những bạn trẻ mà theo shark Lê Hùng Anh: "Tôi phải nghe không chớp mắt vì quá ngưỡng mộ khi các bạn bỏ cả tuổi thanh xuân ra để làm việc tử tế".

Tất cả những tấm gương của những người trẻ như ông Bụt, bà Tiên rất đỗi bình dị giữa cuộc sống đời thường đã góp phần làm lan tỏa tinh thần "kết yêu thương, tạo thay đổi" - khi biết sống là để cho đi - khiến không khí buổi tọa đàm lắng đọng những câu chuyện đầy cảm xúc về Sống đẹp.

Tọa đàm Kết yêu thương, tạo thay đổi tại tòa soạn Báo Thanh Niên là sự kiện trong khuôn khổ cuộc thi Sống đẹp lần 3 (với sự đồng hành của các đơn vị: Công ty CP Đầu tư Thiện Hạnh, Công ty CP Tôn Đông Á, Công TNHH Điện tử Meliwa và ActionCoach).

Buổi tọa đàm được phát sóng trực tiếp trên thanhnien.vn, các kênh Facebook, YouTube và TikTok của Báo Thanh Niên.

Kết yêu thương, tạo thay đổi để Sống đẹp - Ảnh 5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.